Hà Nội có ca Covid-19 mới, nghi lây từ F1 của cựu Giám đốc Hacinco

Vũ Hân
Vũ Hân
21/05/2021 12:25 GMT+7

Hà Nội vừa phát hiện thêm một bệnh nhân Covid-19 mới tại H.Thạch Thất, nghi ngờ lây nhiễm chéo từ khu cách ly do có tiếp xúc với 2 F1 của bệnh nhân 3634 là cựu Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh .

Sáng 21.5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội, lãnh đạo UBND H.Thạch Thất đã báo cáo về một trường hợp dương tính mới phát hiện trên địa bàn, là người ở chung tầng trong khu cách ly tập trung với 2 F1 của bệnh nhân 3634 (cựu Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh).

Trưa 21.5: Thêm 50 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước ở Hà Nội và 4 tỉnh

Đó là anh V.V.H, 24 tuổi, trú tại xã Lại Thượng, H.Thạch Thất, có tiền sử đi thăm bố ở khoa Ngoại, Bệnh viện 105 Sơn Tây (bệnh viện đã ghi nhận một bác sĩ dương tính có liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, H.Đông Anh, Hà Nội) từ 28.4 - 5.5.
Ngày 5.5, bố anh H. ra viện, đến 15.5, anh này xuất hiện đau ngực và đến khám tại Bệnh viện đa khoa H.Thạch Thất, do chưa xác định được nguyên nhân đau ngực, lại có yếu tố liên quan đến Bệnh viện 105, nên anh được đưa vào khu cách ly tập trung.
Ngày 16.5, anh H. được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ nhất, có kết quả âm tính.
Ngày 19.5, anh H. sốt, mệt, được Bệnh viện đa khoa Thạch Thất lấy mẫu xét nghiệm lần 2, gửi Bệnh viện Sơn Tây xét nghiệm, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 vào chiều 20.5.
Sau đó, bệnh viện tiếp tục lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định, đến 21 giờ 30 ngày 20.5, có kết quả dương tính.
Sau khi có kết quả dương tính, H.Thạch Thất đã truy vết trong chiều 20.5 được 31 trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp này và lúc 9 giờ 30 ngày 21.5, có kết quả âm tính. H.Thạch Thất cũng đã xác định 187 trường hợp F2 được cách ly tại nhà và 1.744 F3.

Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh mắc Covid-19 đi chơi golf trong giờ hành chính

Về nguồn lây của bệnh nhân này, lãnh đạo H.Thạch Thất cho rằng có thể lây chéo từ khu cách ly tập trung của bệnh viện huyện.
Theo vị này, lúc 18 giờ 30 ngày 15.5 và 1 giờ sáng 16.5, Bệnh viện đa khoa H.Thạch Thất tiếp nhận 2 người là N.T.T.B (36 tuổi) và T.T.B, đều là F1 của bệnh nhân 3634 được chuyển đến từ khu cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (cũng nằm trên địa bàn H.Thạch Thất).
Sau đó, 2 người này được chuyển tới khu cách ly tập trung của bệnh viện và có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, nên thành phố đã đưa về khu điều trị. Anh V.V.H ở chung tầng với 2 người trên. 
"Chúng tôi đang rất nghi ngờ việc lây từ khu cách ly của bệnh viện huyện", lãnh đạo UBND H.Thạch Thất nhận định.
Vị này cho biết thêm, sau khi 2 người từ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh chuyển về được xác định dương tính, huyện đã báo cáo Sở Y tế, chỉ đạo bệnh viện đa khoa huyện tạm thời phong tỏa Khoa Truyền nhiễm, lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan.
Hiện, các bác sĩ, nhân viên, lái xe trực tiếp tiếp xúc với 2 bệnh nhân N.T.T.B và T.T.B đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.
Phát biểu sau đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng cho rằng, trường hợp dương tính mới phát hiện ở H.Thạch Thất có thể là F2 của bệnh nhân 3634, gặp 2 trường hợp F1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.