Hà Nội có bệnh nhân Covid-19 thứ 36

Vũ Hân
Vũ Hân
16/02/2021 10:33 GMT+7

Hà Nội có bệnh nhân Covid-19 thứ 36 , là chồng của bệnh nhân 1819 và có tiếp xúc với 1 F0 khác trong khu cách ly. Bệnh nhân dương tính sau 15 ngày có kết quả âm tính lần 1 và 14 ngày tiếp xúc với F0.

Sáng 16.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) đã ra thông báo về việc ghi nhận bệnh nhân mắc Covid-19 mới trên địa bàn
Bệnh nhân tên Đ.B.P, nam, 50 tuổi, địa chỉ tại Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, là chồng của bệnh nhân 1819 (là người trú tại Q.Cầu Giấy, về Hải Dương ăn cưới).
Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 1.2, cho kết quả âm tính; được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Thành An (H.Thanh Trì, Hà Nội) lúc 1 giờ 30 ngày 2.2.
Tại khu cách ly bệnh nhân ở cùng phòng với bệnh nhân 1866 từ 1 giờ 30 đến 9 giờ ngày 2.2. Lúc này bệnh nhân 1866 đang được xác định là F1 của bệnh nhân 1814 (về từ Hải Dương). Bệnh nhân 1866 được chuyển bệnh viện lúc 9 giờ ngày 2.2 do có kết quả dương tính.
Bệnh nhân Đ.B.P được Trung tâm Y tế H.Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 15.2 và ngày 16.2 có kết quả dương tính. Như vậy, sau 15 ngày có kết quả âm tính lần 1 và 14 ngày tiếp xúc với F0 trong khu cách ly, bệnh nhân đã được phát hiện mắc Covid-19.
Đến sáng nay, 16.2, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 36 bệnh nhân Covid-19 trong đợt 3 (tính từ 28.1 đến nay), trong đó có 35 ca bệnh được xác định xuất phát từ ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh, còn 1 bệnh nhân chưa rõ nguồn bệnh là bệnh nhân 2229 người Nhật Bản được phát hiện tử vong tại Q.Tây Hồ.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khuyến cáo Hà Nội xem đây là một ca bệnh nhiễm trong cộng đồng và có các biện pháp xử lý cần thiết như cách ly, truy vết ở những nơi bệnh nhân đã tới. 
Sau một thời gian tương đối lạc quan về tình hình kiểm soát dịch bệnh ở Hà Nội nói riêng và trên phạm vi toàn quốc nói chung, thì đến thời điểm này dịch bệnh có những diễn biến mới và cần đến những biện pháp mạnh tay hơn (như Hải Dương đã giãn cách xã hội toàn tỉnh và Thủ tướng đồng ý cho Hà Nội và TP.HCM thực hiện giãn cách ở một số khu vực cần thiết).
Chính quyền Hà Nội đã quyết định đóng cửa tất cả hàng ăn vỉa hè, quán cà phê, trà đá; tạm hoãn mở cửa các di tích, đình chùa, cơ sở tôn giáo từ 0 giờ ngày 16.2; huỷ việc tổ chức các lễ hội... để phòng dịch.
Quyết định được Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng đưa ra chiều qua, 15.2, nhưng đến nay chưa có văn bản cụ thể, nên nhiều chủ cơ sở kinh doanh vẫn chưa biết mình có thuộc diện phải đóng cửa không. Hy vọng văn bản sẽ sớm được UBND TP.Hà Nội ban hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.