Hà Nội: Có 37 bệnh nhân, dịch tại Times City và Cty T&T đã lây nhiễm lâu ngày

Vũ Hân
Vũ Hân
26/05/2021 09:49 GMT+7

Sáng nay, 26.5, Hà Nội ghi nhận thêm 8 ca bệnh thuộc chùm Times City và Công ty T&T . Chỉ trong một thời gian ngắn, chùm ca bệnh này đã lên đến 37 bệnh nhân, được nhận định là đã lây nhiễm lâu ngày.

Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, 8 bệnh nhân thuộc chùm này mới được phát hiện gồm:
Bệnh nhân 5932 N.Đ.T, nam, 11 tuổi, trú tại Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, là F1 của bệnh nhân 5410.
Bệnh nhân 5933, L.Q.V, nam, 42 tuổi, trú tại Khu đô thị Việt Hưng, Q.Long Biên, là F1 của bệnh nhân 5601.
Bệnh nhân 5934, Đ.V.A, nữ, 37 tuổi, trú tại Tương Mai, Q.Hoàng Mai.
Bệnh nhân 5935, T.B.T, nữ, 10 tuổi, trú tại Tương Mai, Q.Hoàng Mai, con bệnh nhân 5934.
Bệnh nhân 5936, T.Đ.K, nam, 6 tuổi, trú tại Tương Mai, Q.Hoàng Mai, cũng là con bệnh nhân 5934.
Bệnh nhân 5937, V.T.Đ, nam, 4 tuổi, là cháu bệnh nhân 5934, cũng trú tại Tương Mai, Q.Hoàng Mai.
Hai bệnh nhân khác chưa có mã bệnh nhân, gồm Đ.T.T.V, nữ, 43 tuổi, trú tại Q.Long Biên, là cháu bệnh nhân 5934 và bệnh nhân N.T.T.T, nữ, 58 tuổi, trú tại Yên Sở, Q.Hoàng Mai, là mẹ bệnh nhân 5408.

Tối 26.5: Thêm 115 ca Covid-19 tại Hà Nội và 4 địa phương; trong ngày có 235 ca

F1 vẫn âm tính nhưng 2 F2 và 3 F3 đã dương tính?

Bệnh nhân 5934, Đ.V.A, nữ, 37 tuổi, địa chỉ Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Chị V.A chỉ có tiếp xúc với F1 là chị N.T.H, là vợ của bệnh nhân 5325 P.Q.H, làm việc tại tầng 5 Công ty T&T.
Như vậy, chị V.A chỉ là F2 (chị H. hiện vẫn đang là F1, đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính), nhưng đã có 3 người tiếp xúc với chị V.A là 2 con (bệnh nhân 5935 và 5936) và cháu (5937) mắc Covid-19. 4 ca bệnh này đã được CDC Hà Nội công bố.
Tuy nhiên, theo báo cáo của Công an P.Tương Mai, chồng chị V.A là anh T.Đ.T (cũng là F2, có tiếp xúc với chị H.) cũng đã trở thành F0.
Hôm 24.5, anh T. có đến khai báo y tế tại P.Tương Mai và đã được UBND phường ra quyết định cách ly tại nhà vì là F2 (chị V.A chưa khai báo).
Sau đó, cả nhà đi xét nghiệm tại Bệnh viện 108 (gồm 5 người, vợ chồng anh T., 2 con và cháu V.T.Đ), đến tối 25.5 có kết quả dương tính với và được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.
Tuy cơ quan chuyên môn của Hà Nội chưa có nhận định về việc F3 thành F0 do chưa có điều tra dịch tễ đầy đủ, nhưng có thể thấy diễn biến dịch tại chùm ca bệnh này đang hết sức nguy hiểm.
Hôm qua, 25.5, Hà Nội cũng đã ghi nhận 3 F2 của chùm ca bệnh này dương tính, cho thấy chùm ca bệnh đã lây nhiễm đến chu kỳ 3, hiện nay đã có 37 bệnh nhân ở 11 quận, huyện.

Trưa 26.5: Thêm 40 ca Covid-19 ở Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh và 2 địa phương

Sơ đồ chùm ca bệnh tại Times City và Công ty T&T

Nguồn CDC Hà Nội

Theo sơ đồ lây nhiễm được CDC Hà Nội cung cấp, có 3 địa điểm đã ghi nhận ca bệnh liên quan đến chùm này, là tòa nhà T&T ở số 2 Phạm Sư Mạnh (Q.Hoàn Kiếm), tòa Park 11, khu đô thị Times City (Q.Hoàng Mai) và Tương Mai (Q.Hoàng Mai).
Tòa nhà T&T là nơi ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất, với 26 bệnh nhân, khiến các nhà chuyên môn đang nghiêng về giả thiết đây là nơi khởi phát dịch, với khoảng thời gian lây nhiễm là từ ngày 9 đến 22.5.
Ca bệnh chỉ điểm hiện nay được xác định là bệnh nhân 5243 (Đ.B.L), dù con trai bệnh nhân mới là người được phát hiện dương tính đầu tiên qua sàng lọc của Vinschool.
Hiện chùm ca bệnh này vẫn chưa xác định được nguồn lây và vẫn đang là ổ dịch nguy hiểm nhất tại Hà Nội, đã ảnh hưởng đến một số khu vực bầu cử với diện tiếp xúc rất đông người.

Ca Covid-19 từng đi hỗ trợ bầu cử, 4 tòa nhà Goldmark City bị phong tỏa

Dưới đây là tình hình dịch tại cộng đồng ở Hà Nội trong đợt dịch thứ 4, thống kê do CDC Hà Nội thực hiện. Cho đến nay, Hà Nội vẫn đang tồn tại 4 ổ dịch nguy hiểm, trong đó ổ dịch T&T và Times City tiềm ẩn nguy cơ rất lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.