Hà Nội chuẩn bị cho 'phương án cao nhất'

Vũ Hân
Vũ Hân
29/05/2021 07:02 GMT+7

Ngày 28.5, Hà Nội chỉ có 3 bệnh nhân (BN) mới được ghi nhận, trong đó có 2 trường hợp thuộc chùm Times City và Công ty T&T, 1 ca thuộc chùm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư; đều đã được cách ly từ trước.

Từ 29.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 159 ca Covid-19 liên quan đến cộng đồng, trong đó nhiều nhất là chùm ca bệnh tại Times City và Công ty T&T (42 ca), chùm Đà Nẵng (46 ca), chùm Bắc Ninh (19 ca)... Tuy số BN phát sinh mới không nhiều, nhưng TP.Hà Nội vẫn nhận định dịch diễn biến phức tạp.

Sáng 29.5: Thêm 87 ca Covid-19, 1 ca liên quan Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng

Chiều 28.5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có văn bản yêu cầu toàn TP “phải xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là quan trọng, cấp bách hàng đầu trong thời điểm hiện nay”.
Theo đó, người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và xây dựng bổ sung các kịch bản, phương án phòng chống dịch theo nguyên tắc “3 lớp”, “3 trước” và “4 tại chỗ” trong mọi cấp độ, tình huống của dịch bệnh, kể cả mức cao nhất.

KHẨN: Hà Nội tìm người từng đến 9 nơi có bệnh nhân Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.