Hà Nội cho mở cửa lại một số dịch vụ

22/06/2021 07:33 GMT+7

UBND TP.Hà Nội ban hành văn bản nới lỏng một số quy định chống dịch. Theo đó, từ 0 giờ ngày 22.6, Hà Nội cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách...

Theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 21.6, Việt Nam ghi nhận thêm 272 ca mắ́c mới. Trong đó, 5 ca cách ly ngay sau khi nhậ̂p cảnh: tại Tây Ninh 2 ca; Hải Dương, Kiên Giang và An Giang mỗi tỉnh 1 ca. 267 ca mắc do lây nhiễm trong nước, ghi nhậ̂n tại TP.HCM 166 ca, Bắc Giang 51 ca, Bình Dương 21 ca, Bắc Ninh 13 ca, Nghệ̂ An 5 ca, Đà Nẵng 4 ca, Tiền Giang 2 ca, Hà Tĩnh 2 ca, Hưng Yên 2 ca và Trà Vinh 1 ca.
258/267 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 9 ca đang được điều tra dịch tễ nguồn lây nhiễm.
Trong ngày, có 224 bệnh nhân (BN) Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Có thêm 3 BN Covid-19 tử vong, là các BN 11529, 6891 và 12007.

Hà Nội cho hàng ăn mở cửa trở lại, bia hơi vẫn chỉ được bán mang về để phòng Covid-19

Tối 21.6, UBND TP.Hà Nội đã ban hành văn bản nới lỏng một số quy định chống dịch. Theo đó, từ 0 giờ ngày 22.6, Hà Nội cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày; riêng nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi vẫn chỉ được phép bán hàng mang về.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.