Cháy kho phế liệu, nhiều tài sản bị thiêu rụi ở Hà Nội

Trần Cường
Trần Cường
28/08/2019 19:20 GMT+7

Đám cháy bất ngờ bùng phát từ một kho phế liệu rộng hàng trăm mét tại Hà Nội làm ít nhất 1 ô tô, 2 xe máy và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Khoảng 16 giờ 30 chiều 28.8, người dân phát hiện lửa kèm khói đen bốc lên ngùn ngụt từ một kho phế liệu tại ngõ 300 Nguyễn Xiển (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) nên gọi điện báo lực lượng chức năng.
Nhận được thông tin, 8 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu h Công an Hà Nội điều tới hiện trường để khống chế đám cháy.

Khoảng 16 giờ 30, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại kho phế liệu rộng hàng trăm mét vuông ở Hà Nội

Ảnh Trần Cường

Theo ghi nhận của phóng viên, khu nhà kho bị cháy rộng hàng trăm mét vuông, nằm cách xa khu dân cư. Vụ cháy khiến ít nhất 1 chiếc ô tô, 2 xe máy và nhiều vật dụng, hàng hóa bị thiêu rụi. Nhiều kết cấu mái, tường dựng bằng tôn bị lửa thiêu biến dạng, sập đổ.
Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tích cực phun nước làm mát đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Lực lượng chức năng đã huy động 8 xe chữa cháy tới hiện trường

Ảnh Trần Cường

Trao đổi với Thanh Niên, thiếu tá Nguyễn Tấn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Trì, cho biết vụ cháy xảy ra tại một kho phế liệu, lốp ô tô... diện tích lớn. Kho này được chủ ngăn thành nhiều gian để ở, chăn nuôi và chứa vật liệu.
Đám cháy không ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bị thiêu rụi, thiệt hại chưa thể thống kê. Nguyên nhân vẫn đang được làm rõ”, thiếu tá Dũng thông tin.

Đám cháy xảy ra trên diện tích lớn khiến công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn

Ảnh Trần Cường

Hàng chục chiến sĩ căng mình khống chế đám cháy

Ảnh Trần Cường

Ít nhất 2 xe máy, 1 ô tô và nhiều vật dụng bị lửa thiêu rụi

Ảnh Trần Cường

Kết cấu mái, tường bằng tôn cũng bị lửa làm hư hỏng

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.