Hà Nội chặt, sửa 62 cây xanh đường Xuân Thủy - Cầu Giấy

13/01/2016 11:54 GMT+7

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, để phục vụ thi công 2 nhà ga S6, S7 thuộc đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, đơn vị thi công sẽ phải di chuyển, chặt hạ và chỉnh sửa 62 cây xanh .

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, để phục vụ thi công 2 nhà ga S6, S7 thuộc đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, đơn vị thi công sẽ phải di chuyển, chặt hạ và chỉnh sửa 62 cây xanh.

Hà Nội sẽ di chuyển thêm 62 cây xanh - Ảnh minh họa: T.NHà Nội sẽ di chuyển thêm 62 cây xanh - Ảnh minh họa: T.N
Theo phương án được phê duyệt, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội được phép di chuyển, chặt hạ 62 cây để phục vụ thi công gói thầu S6 (ga Đại học Quốc gia), S7 (ga Chùa Hà). Trong đó, cắt sửa 35 cây, chặt hạ 19 cây và di chuyển 8 cây.
Cụ thể, tại ga S6, đoạn trên vỉa hè đường Xuân Thủy trước tòa nhà Indochina hướng đi về Cầu Giấy có 22 cây, (20 cây muồng, 1 cây keo, 1 cây sưa đỏ). Trong đó, các lực lượng chức năng sẽ di chuyển 5 cây, cắt sửa 8 cây, chặt hạ 6 cây và giữ nguyên hiện trạng 2 cây. Trên hè đường Xuân Thủy trước Đại học Quốc gia hướng đi Cầu Diễn có 18 cây muồng, trong đó, cắt sửa 16 cây, chặt hạ 2 cây.
Tại ga S7, số cây phải chặt hạ, cắt sửa, di chuyển là 24 cây. Trong đó, trên vỉa hè đường Xuân Thủy đối diện tòa nhà FLC hướng về Cầu Giấy sẽ cắt sửa 3 cây, chặt hạ 6 cây, di chuyển 2 cây (tổng số 11 cây). Trên vỉa hè đường Xuân Thủy trước tòa nhà FLC hướng đi Cầu Diễn sẽ cắt sửa 7 cây, chặt hạ 5 cây, đánh chuyển 1 cây.
Dự kiến, thời gian cắt tỉa, di chuyển, chặt hạ 62 cây xanh nói trên sẽ hoàn thành trước ngày 20.1.
Đây là lần thứ 3 Hà Nội cho di chuyển, chặt hạ cây xanh để phục vụ thi công tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội. Trước đó, tại khu Depot thuộc phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũng đã di chuyển, chặt hạ 18 cây; đợt 2 di chuyển 19 cây, chặt hạ 16 cây trên đường Cầu Giấy. Theo dự kiến, để thi công 4 ga ngầm, nhà thầu thi công sẽ phải di chuyển, chặt hạ tiếp 231 cây xanh.
Ông Lê Huy Hoàng, Phó giám đốc Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, sau khi toàn tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội hoàn thiện vào cuối năm 2018, nhà thầu thi công sẽ phải trồng lại các chủng loại cây xanh trên dọc tuyến, như cây lim, hoa sữa, cây ngâu, cây móng bò và hàng chục nghìn m2 cỏ lá che.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.