Hà Nội: Cắt cabin, giải cứu tài xế bị thương, mắc kẹt bên trong

Trần Cường
Trần Cường
21/08/2021 15:58 GMT+7

Sau cú va chạm, cabin xe tải biến dạng, tài xế ngất lịm, mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đã tổ chức cắt cabin, giải cứu tài xế, đưa đi cấp cứu.

Chiều 21.8, lãnh đạo Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) Công an Q.Bắc Từ Liêm vừa giải cứu kịp thời một tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin xe tải sau vụ tai nạn giao thông.

Cắt cabin cứu tài xế xe tải bị thương ngất lịm, mắc kẹt sau tai nạn

Trước đó, khoảng 9 giờ 40 sáng cùng ngày, tài xế Vũ Văn H. (23 tuổi, trú tại P.Quảng Cư, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa) điều khiển xe tải mang biển số 29C - 765.84 di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng từ Mai Dịch đi Cầu Thăng Long, đã xảy ra va chạm với xe tải phía trước, cùng chiều.

Tài xế H. bị thương, mắc kẹt bên trong cabin

Ảnh Trần Bách

Cú tông mạnh kiến phần cabin ghế lái của xe tải 29C - 765.84 biến dạng, tài xế H. bị thương, ngất lịm, mắc kẹt bên trong.
Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an Q.Bắc Từ Liêm đã huy động 3 ô tô chuyên dụng tới hiện trường tổ chức cứu nạn.

Lực lượng chức năng đưa tài xế H. ra ngoài an toàn

Ảnh Trần Bách

Tại hiện trường, lực lượng chức năng sử dụng phương tiện banh cắt thuỷ lực để cắt, tháo dỡ cabin xe tải, đưa tài xế H. ra ngoài, đi cấp cứu.
Theo lãnh đạo Công an Q.Bắc Từ Liêm, tài xế H. bị chấn thương chân phải, tay trái. Tài xế này có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19, còn hiệu lực.
Công an Q.Bắc Từ Liêm đang tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.