Hà Nội cần tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước

04/10/2020 05:55 GMT+7

Thủ tướng mong muốn Hà Nội tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước.

Sáng 3.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.Hà Nội dự Đại hội Thi đua yêu nước TP.Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025.
Theo tân Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh, 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của TP.Hà Nội luôn đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức, phong trào hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp. 5 năm qua, đã có hơn 5.000 cá nhân người tốt - việc tốt tiêu biểu được Hà Nội biểu dương, khen thưởng.
Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá giai đoạn 2015 - 2020, Hà Nội phát huy tốt vai trò trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Thủ tướng mong muốn Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần này, tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước. Đặc biệt, cần có những cuộc vận động phong trào thi đua xây dựng văn hóa và người Hà Nội văn minh, thanh lịch nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của lịch sử 1.010 năm Thăng Long - Hà Nội; hình thành hệ văn hóa mới để trở thành một động lực quan trọng phát triển thủ đô. Thủ tướng đề nghị Hà Nội tiếp tục phát động phong trào thi đua những tháng cuối năm để có thể đóng góp tăng trưởng gấp 1,3 - 1,4 lần của cả nước, đi liền với đó là hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách như dự toán T.Ư giao.
Tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng Thanh niên xung phong TP.Hà Nội. Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc của Hà Nội cũng được tặng Huân chương Lao động, danh hiệu Công dân thủ đô ưu tú 2020, danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, bằng khen vì có thành tích trong phòng chống Covid-19.
* Cùng ngày, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 7 (2020 - 2025), với sự tham dự của Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Đại hội đã vinh danh 61 cá nhân và 39 tập thể. Tại Quảng Trị, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ 5 (2020 - 2025) diễn ra trong 2 ngày 2 và 3.10 đã vinh danh 30 tập thể và 270 cá nhân.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.