Hà Nội cách ly thôn Hạ Lôi do liên quan bệnh nhân 243

Vũ Hân
Vũ Hân
08/04/2020 06:18 GMT+7

Toàn bộ thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, H.Mê Linh, Hà Nội) gồm 2.937 hộ với 10.872 nhân khẩu được cách ly do liên quan bệnh nhân 243 .

Liên quan bệnh nhân (BN) 243 và việc xuất hiện thêm 2 ca nghi ngờ (đã dương tính lần 1 với SARS-CoV-2) ở cùng thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, H.Mê Linh), chiều 7.4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội đã họp khẩn.
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng có lỗ hổng trong việc rà soát các trường hợp có yếu tố liên quan Bệnh viện (BV) Bạch Mai, khiến cho BN 243 chưa được cách ly kịp thời.
Cụ thể, khi nghe thông tin về việc rà soát những người đã từng đến BV Bạch Mai kể từ ngày 10.3, ngày 30.3 BN 243 có tới trạm y tế xã khai báo, nhưng do đã qua 14 ngày nên được cho về nhà theo dõi y tế (tuy ngày 21.3 BN có thấy đau mỏi người, hơi sốt nhưng sau khi uống thuốc hạ sốt đã đỡ).
Chính vì vậy, các ngày sau 30.3 BN vẫn đi lại và gặp gỡ nhiều người, trong đó có đi bán hoa tại chợ Quảng Bá, đến BV đa khoa Phúc Yên và BV Phụ sản Hà Nội vào ngày 4 và 5.4, khiến nhiều y, bác sĩ bị cách ly.
“Có sự hiểu sai trong việc ra quyết định cách ly, khiến diện tiếp xúc của BN 243 rộng ra như vậy. Nếu như ngày 30.3, các đồng chí ra quyết định cách ly 14 ngày, thì đến tận ngày 13.4 ông này mới được đi lại, chứ không phải được đi lại như vừa rồi. Cho nên, tôi thấy một lỗ hổng dẫn đến hậu quả này, đề nghị các đồng chí chấn chỉnh ngay”, ông Chung nói.

Bộ Y tế ra thông báo khẩn về lịch trình bệnh nhân thứ 243

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch UBND H.Mê Linh thông báo đã ra quyết định cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi gồm 2.937 hộ với 10.872 nhân khẩu. Ngoài ra, liên quan BN 243, Hà Nội đã chuyển cách ly tại BV Mê Linh 31 trường hợp, BV Bắc Thăng Long 35 trường hợp, còn lại đang cách ly tại nhà hoặc chờ chuyển đến khu cách ly tập trung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.