Hà Nội: Bình luận sai sự thật về bầu cử Quốc hội, bị phạt 7,5 triệu đồng

Mai Hà
Mai Hà
29/03/2021 20:18 GMT+7

Sở TT-TT Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt một người đàn ông ở Q.Hà Đông 7,5 triệu đồng do phát ngôn không chuẩn mực về bầu cử Quốc hội trên Zalo.

Theo quyết định xử phạt của Sở TT-TT Hà Nội, ông N.H.H (38 tuổi; làm nghề kinh doanh, trú tại Q.Hà Đông, Hà Nội) đã bị phạt 7,5 triệu đồng do phát ngôn sai sự thật trên Zalo.
Lý do, ngày 17.3, ông N.H.H đã bình luận liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trong nhóm Zalo có tên “Đô thị Đô Nghĩa”, với nội dung như sau: “bầu hay không bầu thì có khác gì nhau đâu bác? Người ta sắp xếp hết rồi, mình đi bầu cho phí thời gian. Có phải như bầu Biden với Trump đâu”. “...Chưa bầu đã biết từ năm ngoái rồi”.
Theo Sở TT-TT, thông tin ông N.H.H cung cấp là không có cơ sở, sai sự thật, vi phạm quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.
Ông H. bị xử phạt theo quy định xử phạt hành chính tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.