Hà Nội bắt thêm 7 'quái xế' đua xe, gây tai nạn làm người dân bị thương

Trần Cường
Trần Cường
12/06/2020 18:09 GMT+7

Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa tiếp tục bắt thêm một nhóm nam nữ đua xe, gây tai nạn khiến người đi đường bị thương.

Chiều 12.6, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa bắt thêm 7 “quái xế” để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Quái xế tông cô gái trẻ rồi bỏ mặc nằm bất động trên phố Hà Nội

7 “quái xế” bị bắt gồm: Vũ Lê Tuấn Anh (18 tuổi, trú Q.Thanh Xuân, Hà Nội), Vũ Anh Tú (25 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), Vũ Ngọc Hiệp (27 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội), Phạm Hồng Nhung (21 tuổi, trú Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), Vũ Ngọc Bách (18 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Đại Sơn (16 tuổi, trú Q.Đống Đa, Hà Nội) và Bùi Thanh Tùng (22 tuổi, trú Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 30.5, nhóm quái xế này nhập với đoàn đua khoảng 20 xe máy các loại và phóng với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi, gây rối trật tự công cộng trên các tuyến phố thuộc địa bàn Q.Hoàn Kiếm.
Khi đến số 95 Hàng Bạc (P.Hàng Bạc, Q.Hoàn Kiếm), xe của Vũ Lê Tuấn Anh đã đâm trúng chị Nguyễn Thị Phương Ngọc (21 tuổi, quê tại Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) đang đứng cạnh xe máy dưới lòng đường. Sau khi gây tai nạn, Tuấn Anh bỏ chạy khỏi hiện trường, để mặc nạn nhân bị thương nằm bất động.
Tại cơ quan công an, Vũ Lê Tuấn Anh cho biết, tối 29.5 có điều khiển xe máy đi lượn phố. Khi thấy đoàn đua khoảng 20 xe rồ ga phóng qua đã nhập đoàn cho vui, chứ không hẹn trước, không quen bất kỳ ai trong đoàn.
“Đây là lần đầu tôi đi đua xe, thích đi tốc độ cao do bồng bột, chưa suy nghĩ, nhận thức được hành vi. Thời điểm đâm vào chị Ngọc, tôi lách qua một chiếc ô tô nên không làm chủ được tốc độ. Thấy chị Ngọc nằm bất động, tôi hoảng quá nên bỏ chạy”, Vũ Lê Tuấn Anh khai. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.