Hà Nội bắt quả tang tài xế tống tiền cảnh sát giao thông

18/02/2016 10:06 GMT+7

Do bị cảnh sát giao thông xử phạt nhiều lần, Chu Hữu Thắng (51 tuổi, ngụ ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) đã dùng camera ghi hình và đe dọa tống tiền Đội Cảnh sát giao thông số 3, Hà Nội.

Do bị cảnh sát giao thông xử phạt nhiều lần, Chu Hữu Thắng (51 tuổi, ngụ ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) đã dùng camera ghi hình và đe dọa tống tiền Đội Cảnh sát giao thông số 3, Hà Nội.

Thắng và vật chứng tại trụ sở công an - Ảnh: Nam Anh

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thành phố Hà Nội (PC45 Công an thành phố Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối với tài xế Chu Hữu Thắng (51 tuổi, ngụ ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Thắng làm nghề lái xe chở khách và nhiều lần vi phạm luật Giao thông nên bị Đội Cảnh sát giao thông số 3, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67 Công an thành phố Hà Nội) lập biên bản xử phạt. Từ đó, Thắng nuôi ý định trả thù.

Tháng 12.2015, Thắng tìm mua chiếc camera quay lén có gắn thẻ nhớ trị giá 1,1 triệu đồng, rồi bí mật ghi hình tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 3 làm nhiệm vụ tại nút giao Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), sau đó nhắn tin đe dọa tống tiền, buộc họ  phải nộp 300 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng.

Sáng 17.2, khi Thắng tới ngân hàng để rút tiền, thì bị Đội Cảnh sát đặc nhiệm (PC45) bắt quả tang, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Theo PC45, quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 3 thực hiện đúng quy trình của ngành, cũng như quy định pháp luật.

    

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.