Hà Nội: 3 nhân viên y tế dương tính, ổ dịch Thanh Xuân Trung vượt 160 ca

Mai Hà
Mai Hà
28/08/2021 19:16 GMT+7

Sở Y tế Hà Nội cho biết, chiều nay, 28.8, thành phố ghi nhận thêm 21 ca mắc mới. Đáng chú ý, ổ dịch tại P.Thanh Xuân Trung trong 5 ngày qua liên tục tăng ca mới, tổng cộng lên tới 163 ca.

Tính tổng hôm nay, 28.8, toàn TP.Hà Nội ghi nhận 63 ca mắc mới. Trong số 21 ca công bố chiều nay, cao nhất là Q.Thanh Xuân với 12 ca, sau đó là Q.Đống Đa với 4 ca…

“Điểm nóng” Covid-19 mới nhất ở Hà Nội nhìn từ góc máy trên cao

12 ca tại ổ dịch P.Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân)
Bệnh nhân N.T.T.H (nữ, 54 tuổi, nhà F6 Tập thể thuốc lá Thăng Long, ngõ 330 Nguyễn Trãi) là người trong khu vực phong tỏa. Ngày 23.8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 âm tính; ngày 27.8, xuất hiện ho, chảy nước mũi, được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Bệnh nhân N.T.T (nữ, 46 tuổi, ngõ 328 Nguyễn Trãi) là người trong khu vực phong tỏa. Ngày 23.8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 âm tính; ngày 26.8, sốt, đau mỏi cơ, giảm vị giác. Ngày 27.8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.
Bệnh nhân H.T.T (nữ, 63 tuổi, ngõ 328 Nguyễn Trãi) là người trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân bán hàng rau tại ngõ 328. Ngày 24.8, bà T. được lấy mẫu lần 1 âm tính; ngày 27.8, được lấy mẫu đơn, kết quả dương tính.
Bệnh nhân Đ.B.H (nam, 2 tuổi, tầng 1, ngách 54/328 Nguyễn Trãi) sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 27.8, bệnh nhân xuất hiện sốt, được lấy mẫu, kết quả dương tính.
Bệnh nhân T.T.T.T (nữ, 38 tuổi, nhà F4, Tập thể Bóng đèn phích nước Rạng Đông, ngõ 328 Nguyễn Trãi) là người trong khu vực phong tỏa. Ngày 23.8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 âm tính; ngày 26.8, xuất hiện sốt, đau mỏi cơ, buồn nôn. Ngày 27.8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.
Bệnh nhân L. N.N (nam, 2 tuổi, F8, ngõ 328 Nguyễn Trãi) là người trong khu vực phong tỏa. Ngày 27.8, bé N. xuất hiện sốt, được lấy mẫu, kết quả dương tính.
Bệnh nhân T.A.T (nam, 21 tuổi, ngõ 328 Nguyễn Trãi) là người trong khu vực phong tỏa. Ngày 23.8, anh T. được lấy mẫu lần 1 âm tính; ngày 27.8, sốt, đau mỏi cơ, giảm vị giác, được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.
Bệnh nhân N.T.H (nữ, 39 tuổi, tầng 4, nhà F6 Tập thể thuốc lá Thăng Long, ngõ 330 Nguyễn Trãi), sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 26.8, chị H. được lấy mẫu gộp lần 1, kết quả nghi ngờ và ngày 27.8, được lấy mẫu đơn, kết quả dương tính.
Bệnh nhân T. N.H (nam, 16 tuổi, tầng 4, nhà F6 Tập thể thuốc lá Thăng Long, ngõ 330 Nguyễn Trãi) xuất hiện ho, sốt ngày 26.8 và ngày 27.8 được lấy mẫu, kết quả dương tính.
Bệnh nhân N.T.N (nữ, 61 tuổi, nhà F4, Tập thể Bóng đèn phích nước Rạng Đông, ngõ 328 Nguyễn Trãi) sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23.8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 âm tính; ngày 27.8, xuất hiện sốt, ho, đau đầu, đau rát họng, đau mỏi cơ và được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.
Bệnh nhân V.H.Q (nam, 31 tuổi, tầng 1, xép 1, Tập thể thuốc lá Thăng Long, ngõ 330 Nguyễn Trãi) là F1 của F0 N.T.M.T, tiếp xúc ngày 25.8. Ngày 23.8, anh Q. được lấy mẫu lần 1, kết quả âm tính; ngày 26.8, xuất hiện sốt, đau rát họng, mệt mỏi. Ngày 27.8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.
Bệnh nhân T.T.H (nam, 10 tuổi, tầng 4, nhà F6 Tập thể thuốc lá Thăng Long, ngõ 330 Nguyễn Trãi) là người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 26.8, bé H. được làm mẫu gộp, kết quả nghi ngờ. Ngày 27.8, bệnh nhân xuất hiện ho, được lấy mẫu, kết quả dương tính.

Ngày 28.8: Thông báo 352 ca Covid-19 tử vong tại 11 tỉnh thành

3 bệnh nhân là nhân viên Bệnh viện Nông nghiệp
Bệnh nhân P.T.Q.T (nữ, 27 tuổi, xã Liên Ninh, H.Thanh Trì) là nhân viên Khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nông nghiệp, thường xuyên lấy mẫu cho bệnh nhân Covid-19. Ngày 25.8, chị T. xuất hiện triệu chứng sốt, ho, đau họng, mệt mỏi. Ngày 27.8, bệnh nhân được làm test nhanh, kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định và cũng cho kết quả dương tính.
Bệnh nhân L.T.M (nữ, 29 tuổi, Hồng Mai, P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng) là nhân viên Bệnh viện Nông nghiệp. Chị M. tham gia vận chuyển bệnh nhân Covid-19, ngày 24.8, xuất hiện triệu chứng sốt, ho, đau họng, mệt mỏi. Ngày 27.8, bệnh nhân có triệu chứng khó thở, làm mẫu test nhanh dương tính, lấy mẫu xét nghiệm PCR, cho kết quả dương tính.
Bệnh nhân V.V.D (nam, 52 tuổi, xã Ngọc Hồi, H.Thanh Trì) là nhân viên Khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nông nghiệp. Ông D. thường xuyên khám sàng lọc bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19. Ngày 27.8, bệnh nhân được test nhanh, kết quả dương tính, xét nghiệm PCR sau đó khẳng định dương tính.
Ngoài ra, các bệnh nhân khác là F1 của các ca dương tính trước đó tại P.Giáp Bát (Q.Hoàng Mai), P.Phú Lương (Q.Hà Đông), ngõ Trần Quý Cáp (P.Văn Miếu, Q.Đống Đa), P.Văn Chương (Q.Đống Đa)…
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4) đến nay là 2.958 ca, trong đó 1.530 ca mắc trong cộng đồng và 1.428 ca là các trường hợp đã được cách ly.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.