Hà Giang thí điểm hợp nhất các cơ quan Đảng và chính quyền

Lê Hiệp
Lê Hiệp
22/09/2018 09:22 GMT+7

Hà Giang sẽ thực hiện thí điểm các đề án hợp nhất 6 cơ quan: Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thanh tra với Ủy ban Kiểm tra tỉnh; Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh với Đảng bộ Khối.

Tại buổi họp báo chiều 21.9, ông Sèn Chỉn Ly, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang, cho biết sáng cùng ngày Ban Chấp hành Tỉnh ủy Hà Giang đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Theo đó, Hà Giang sẽ thực hiện thí điểm các đề án hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành Ban Tổ chức - Nội vụ; Thanh tra với Ủy ban Kiểm tra tỉnh thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra; Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh với Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh thành Đảng bộ Khối cơ quan - doanh nghiệp.
Theo ông Sèn Chỉn Ly, sau khi hợp nhất, Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh có 6 phòng chuyên môn với tổng số lãnh đạo 18 người; giảm 9 phòng, 11 lãnh đạo so với trước. Tổng biên chế của Ban Tổ chức - Nội vụ là 70 người, trong đó có 1 trưởng ban, 5 phó trưởng ban. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra còn 6 phòng trực thuộc, giảm 5 phòng so với trước với tổng biên chế vẫn là 61 người, trong đó có 6 lãnh đạo gồm chủ nhiệm và 5 phó chủ nhiệm (giảm 2 lãnh đạo). Đảng bộ Khối cơ quan - doanh nghiệp có 4 ban, đơn vị, giảm 4 đơn vị, 2 thường trực, 8 trưởng, phó văn phòng, ban chuyên môn; tổng biên chế còn lại là 30 người, trong đó có 4 lãnh đạo gồm bí thư và 3 phó bí thư.
“Sau khi hợp nhất 6 cơ quan nói trên, giảm được 3 đầu mối cơ quan cấp tỉnh, 18 đơn vị cấp phòng, giảm được 8 biên chế”, ông Sèn Chỉn Ly nói và cho biết thêm riêng số lượng lãnh đạo cấp tỉnh, từ nay tới năm 2020 sẽ giảm được thêm 6 chức danh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.