Hạ bậc lương giám đốc đi lễ chùa trong giờ hành chính

24/02/2017 08:32 GMT+7

Ông Bùi Quang Hưng bị hạ một bậc lương, từ 5/9 xuống 4/9, hệ số lương từ 3,66 xuống còn 3,33, vì đi lễ chùa trong giờ hành chính hồi đầu tháng 2.2017.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định kỷ luật hạ bậc lương đối với ông Bùi Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu thuộc Cục Xúc tiến thương mại của bộ này, vì đi lễ chùa trong giờ hành chính hồi đầu tháng 2.2017.
Theo đó, ông Hưng bị hạ một bậc lương, từ 5/9 xuống 4/9, hệ số lương từ 3,66 xuống còn 3,33. Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp của hội đồng kỷ luật do Thứ trưởng Trần Quốc Khánh chủ trì, diễn ra trước đó ít ngày. Trong cuộc họp này, hội đồng kỷ luật đã nghe ông Bùi Quang Hưng và đại diện Cục Xúc tiến thương mại trình bày các báo cáo kiểm điểm về việc đi lễ trong giờ hành chính.
Ông Hưng được cho là có thái độ nghiêm túc, cầu thị và thành khẩn trong kiểm điểm, đặc biệt là không viện cớ nghỉ phép, nghỉ ốm... để biện minh cho hành vi của mình và tự nhận hình thức kỷ luật trên mức cảnh cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.