Giữa đêm đến nhà chửi bới hàng xóm, bị đâm tử vong

06/10/2019 14:38 GMT+7

Do mâu thuẫn từ trước, sau khi uống rượu, anh Q. đến nhà hàng xóm chửi bới, ném đá, thách thức, bị hàng xóm vác dao đâm tử vong.

Ngày 6.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết liên quan đến vụ đâm hàng xóm tử vong, đơn vị đã di lý nghi can Hoàng Văn Tưởng (40 tuổi, trú xã Cư Bông, H.Ea Kar, Đắk Lắk) về trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, đêm 4.10, do có mâu thuẫn từ trước nên sau khi uống rượu, anh Hà Văn Q. (42 tuổi, trú cùng xã) đến nhà Tưởng chửi bới, ném đá lên mái nhà và thách thức Tưởng giết mình.
Bực tức, Tưởng cầm một con dao từ trong nhà lao ra rượt đuổi anh Q. Khi đến một vườn mì gần đó, Tưởng vung dao đâm, chém nhiều nhát vào người anh Q. Người thân anh Q. nghe tiếng kêu cứu chạy ra thì thấy anh nằm gục, trên người bê bết máu. Nạn nhân tử vong sau đó do vết thương quá nặng.
Sau khi gây án, Tưởng bỏ trốn sang thôn lân cận.
Nhận tin báo, lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đến trưa ngày 5.10, Tưởng bị công an bắt giữ để điều tra về vụ đâm hàng xóm tử vong.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.