Giông lốc làm hư hỏng hàng trăm căn nhà

Chiều 8.9, ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch UBND H.Đạ Tẻh (Lâm Đồng), cho biết trận lốc xoáy kéo dài gần 2 giờ đồng hồ vào tối 7.9 đã gây thiệt hại nặng cho người dân tại TT.Đạ Tẻh và 3 xã Quốc Oai, Hà Đông, Quảng Trị.

Chiều 8.9, ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch UBND H.Đạ Tẻh (Lâm Đồng), cho biết trận lốc xoáy kéo dài gần 2 giờ đồng hồ vào tối 7.9 đã gây thiệt hại nặng cho người dân tại TT.Đạ Tẻh và 3 xã Quốc Oai, Hà Đông, Quảng Trị.

Giông lốc làm hư hỏng hàng trăm căn nhàBộ đội biên phòng giúp người dân xã Nhơn Hưng (H.Tịnh Biên) sửa chữa nhà - Ảnh: T.T
Có 228 căn nhà bị hư hỏng, 19 cột điện trung thế bị gãy đổ, nhiều trường học bị tốc mái, 6 người bị thương... ước tính tổng thiệt hại khoảng 7,3 tỉ đồng. Huyện đã huy động trên 300 người đến giúp người dân khắc phục hậu quả, đồng thời trích 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Cũng trong ngày 8.9, UBND H.Tịnh Biên (An Giang) cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất cho 10 hộ dân (1 triệu đồng/hộ) ở các xã Văn Giáo, Nhơn Hưng, Thới Sơn (H.Tịnh Biên) bị thiệt hại nặng trong cơn giông lốc xảy ra chiều 7.9.
Theo thống kê, cơn giông lốc đã làm 1 người bị thương, 57 căn nhà tốc mái, 1 trường mẫu giáo bị hư hỏng do cây ngã đè, nhiều trụ điện bị ngã… Tổng thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Sau khi giông lốc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt giúp dân sửa chữa các căn nhà bị hư hại.
Trong hai ngày 7 - 8.9, lốc xoáy cũng xuất hiện tại P.An Lạc (TX.Hồng Ngự, Đồng Tháp) và xã Phú Thọ (H.Tam Nông, Đồng Tháp) làm sập 2 căn, tốc mái 36 căn nhà dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.