Gió mạnh, cây dầu trăm tuổi trốc gốc

02/04/2012 10:18 GMT+7

(TNO) Khoảng 21 giờ tối 1.4, trận gió giật mạnh đã quật ngã một cây dầu được cho là cả trăm tuổi gần ngã tư An Dương Vương - Nguyễn Tri Phương (Q.5, TP.HCM), rất may không có thương vong xảy ra.

>> Gió giật cấp 9 tại TP.HCM
>> Bão số 1 đổ bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
>> Bão số 1 làm hàng loạt cây xanh ở TP.HCM bật gốc
>> Mưa tại TP.HCM do ảnh hưởng bão số 1

Cây dầu này cao hơn 20m, đường kính thân khoảng 1m. Bị trốc gốc, cây đè nát một phần cạnh tòa nhà Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ và làm hư hại tuyến đường dây điện, cáp viễn thông. 

Từ đêm 1 đến sáng nay 2.4, hàng chục cửa hàng, hộ dân dọc khu vực này phải chạy máy phát điện để có điện sử dụng.

Các nhân viên của Trung tâm Lưới điện thuộc Điện lực Chợ Lớn đã làm việc không nghỉ suốt đêm để xử lý sự cố.

"Đêm hôm qua khi đang làm việc thì tôi giật mình khi nghe tiếng gió rít rất mạnh và sau đó là tiếng cây đổ ầm xuống. Vì đêm qua có lốc mà rễ cây này có lẽ già rồi không chịu nổi. Cũng may là không ai bị thương", anh Hùng, nhân viên cửa hàng trái cây chứng kiến vụ việc kể lại.

Từ khoảng gần 18 giờ hôm 1.4, giông gió nổi lên rất mạnh làm ngã, đổ nhiều cây xanh trên đường. Tại trạm Tân Sơn Nhất ghi nhận được sức gió giật 23m/giây (cấp 9).

 
Cây dầu được cho là gần trăm tuổi bị trốc gốc - Ảnh: Trí Quang


 
Một phần cạnh của tòa nhà Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ bị hư hại - Ảnh: Trí Quang


 
Cây đổ níu theo đường dây điện và cáp viễn thông khiến hàng chục hộ dân và cửa hàng phải chạy máy phát điện - Ảnh: Trí Quang

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.