Gió đông bắc lại mạnh lên, giật cấp 10

29/12/2012 03:30 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư chiều qua 28.12 cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển do không khí lạnh tràn xuống. Từ chiều tối 29.12, ở vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi Trung bộ, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc lại mạnh lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh.

Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) - suy yếu từ bão Ngộ Không - chiều qua cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 120 km về phía tây tây bắc, sức gió mạnh cấp 6 (từ 39 - 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8. Dự báo ATNĐ này suy yếu dần thành một vùng áp thấp ngay trên biển, sức gió giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Trên đất liền, dự báo khoảng chiều và tối 29.12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía đông Bắc bộ, sau đó đến phía tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ, một số nơi ở Nam Trung bộ. Bắc và Trung Trung bộ từ gần sáng và ngày 30.12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Miền Bắc trời tiếp tục rét, từ đêm 29.12 có khả năng xuất hiện rét đậm, vùng núi Bắc bộ rét hại.

M.Vọng - Q.Duẩn

>> Bão Ngộ Không tấn công Philippines, 4 người chết
>> Bão Ngộ Không vào biển Đông
>> Một tàu cá gặp nạn do ảnh hưởng bão Ngộ Không

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.