Gió bão Vongfong tăng lên cấp 12, dự báo không đi vào Biển Đông

14/05/2020 14:08 GMT+7

Sức gió vùng gần tâm cơn bão Vongfong đã tăng lên cấp 12, giật cấp 14 và dự báo nhiều khả năng không đi vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 7 giờ ngày 14.5, tâm bão Vongfong có vị trí cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 150 km về phía đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đã tăng lên cấp 12, tương đương sức gió từ 115 - 135 km/giờ, giật cấp 14.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km. Đến 7 giờ ngày 15.5, tâm bão ở trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14.
Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km. Đến 7 giờ ngày 16.5, vị trí tâm bão ở trên đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tương đương sức gió từ 90 - 100 km/giờ, giật cấp 12.
Trao đổi với Thanh Niên trưa nay, 14.5, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cấp bão Vongfong đã mạnh hơn so với ngày hôm qua, với gió mạnh cấp 12, giật cấp 14.
Dự báo, cơn bão này sẽ đi vào khu vực phía bắc đảo Luzon, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc và nhiều khả năng sẽ không đi vào Biển Đông. Nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Vongfong, vùng biển đông bắc và giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh ở cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.