Giết voọc chà vá chân nâu, lãnh án tù

04/03/2017 18:29 GMT+7

Vào Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng) săn bắt động vật, trong đó có voọc chà vá chân nâu quý hiếm, đem xẻ thịt, nấu cao, 5 bị cáo lãnh án tù.

Ngày 4.3, TAND Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lưu động các bị cáo trong nhóm giết voọc chà vá chân nâu, loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm ở bán đảo Sơn Trà.
Theo đó, Nguyễn Văn Lý (29 tuổi) bị tuyên phạt 3 năm tù, Nguyễn Văn Hội (53 tuổi, cha Lý) 2 năm tù, Lê Thị Lan (26 tuổi, vợ Lý) 2 năm tù nhưng được hưởng án treo cùng tội "vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ".

tin liên quan

Giết voọc nấu cao giữa khu bảo tồn
Công an Q.Sơn Trà cho hay đã đề nghị cơ quan chức năng giám định giá trị số voọc bị săn và giết hại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ khởi tố bị can.
Theo cáo trạng, tháng 3.2015, Lý cùng cha, vợ và Vi Văn Hoàng (50 tuổi), Vi Văn Sơn (40 tuổi, cùng ngụ xóm 9, xã Tiên Kỳ, H.Tân Kỳ, Nghệ An), mang theo đồ nghề gồm dao, đầu khò, bẫy từ Nghệ An vào Đà Nẵng.
Trong đêm, cả nhóm lén lút băng rừng vào tiểu khu 64, Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà dựng trại và bắt đầu săn bắt.
Trong thời gian này, các bị cáo bắt được 1 con chồn, 1 con hoẵng (mang), 1 con ếch suối, 1 con sóc, trong đó, 2 con voọc chà vá chân nâu là động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 160 năm 2013 của Chính phủ.
Số thú trên cả nhóm giết lấy thịt, phơi khô, xông khói làm thực phẩm và để dành trong lán trại để bán.
Trước đó, ngày 13.7.2016, TAND Q.Sơn Trà đã đưa ra xét xử, tuyên phạt Vi Văn Sơn 3 năm tù, Vi Văn Hoàng 2 năm 6 tháng tù cùng tội danh trên.
Voọc chà vá chân nâu là loài đặc hữu Đông Dương, tập trung đông nhất tại bán đảo Sơn Trà với hơn 500 cá thể.
Mới đây, TP.Đà Nẵng đã chọn voọc làm hình ảnh nhận diện của thành phố tại APEC 2017 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng trong năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.