Giết người vì quên điện thoại Huawei

14/06/2019 12:50 GMT+7

Chỉ vì mất điện thoại di động khi đến quán tạp hóa mua thức ăn, bị cáo lấy cục đá ném vào đầu con trai chủ quán tạp hóa, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 14.6, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn (22 tuổi, ở thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn, H.Ninh Sơn, Ninh Thuận) 18 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, đầu giờ chiều 13.11.2018, Sơn đến quán táp hóa bà Liễu ở thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn để mua thức ăn.
Sau khi mua thức ăn, Sơn về nhà thì phát hiện điện thoại của mình để quên trên thùng bia của quán bà Liễu nên quay lại để tìm.
Khi quay lại quán, Sơn gặp ông Phạm Thanh Trung (con bà Liễu) cùng vợ đang ngồi chơi, liền hỏi có ai thấy điện thoại của Sơn quên ở đây thì cho xin lại. Tuy nhiên, mọi người ở quán trả lời không thấy nên Sơn quay về nhà uống rượu cùng bạn.
Do nghi ông Trung lấy điện thoại của mình nên sau khi nhậu xong, Sơn quay lại quán bà Liễu tiếp tục tìm điện thoại, thì giữa ông Trung và Sơn có cự cãi to tiếng. Bực tức, Sơn ra đường nhặt cục đá to bằng nắm tay, đứng cách vị trí ông Trung khoảng 3 m ném mạnh trúng vào vùng thái dương phải làm ông Trung tử vong.
Sau khi giết người, Sơn đến công an địa phương đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.