Giết người đốt xác phi tang

13/11/2014 05:30 GMT+7

Đến tối 12.11, Công an Q.9 vẫn đang phối hợp với Đội Nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ giết người đốt xác phi tang xảy ra tại hẻm 20 đường 160, KP.7, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9 vào chiều cùng ngày.

* Một người tự thiêu trên phố

Giết người đốt xác phi tang
Công an điều tra khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Công Nguyên

Theo Công an Q.9, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 12.11, một bảo vệ dân phố đi tuần thì phát hiện thi thể người bị đốt cháy trong bụi chuối tại hẻm 20. Tại hiện trường, thi thể nằm sấp, cháy gần hết toàn thân, đầu và tay. Bên cạnh thi thể có tấm drap giường dính máu và đôi giày nữ. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nạn nhân là nữ dưới 30 tuổi bị giết ở chỗ khác và chở tới đây châm lửa đốt để phi tang. Hung thủ có nhiều khả năng sinh sống gần khu vực này.

* Khoảng 1 giờ ngày 12.11, anh Nguyễn Hải Triều (34 tuổi, ngụ đường Trịnh Hoài Đức, P.13, Q.5 đi xe máy mang theo xăng tới đường Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5 rồi châm lửa tự thiêu. Vụ việc làm anh Triều chết tại chỗ. Tại hiện trường, công an thu giữ một xe máy, chai nhựa 1,5 lít dùng đựng xăng, điện thoại và giấy tờ tùy thân của anh Triều. Theo Công an Q.5, xác anh Triều nằm trước nhà số 357 Trần Hưng Đạo và bị cháy đen. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Nguyên - Ngọc Thọ

>> Tử hình kẻ giết người, đốt xác phi tang
>> Ngày đền tội của gã trai trẻ giết người tình, đốt xác phi tang
>> Tuyên án tử hình kẻ sát hại tài xế xe ôm rồi đốt xác phi tang
>> Đề nghị truy tố kẻ giết người tình rồi đốt xác phi tang
>> Hành trình truy bắt nghi phạm giết người cướp của, đốt xác phi tang
>> Bắt nghi phạm giết người cướp của, đốt xác phi tang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.