Giết người chỉ vì 'cô gái lớn tiếng trong nhà vệ sinh'

30/11/2017 10:14 GMT+7

Cho rằng Trâm lớn tiếng khi mình gõ cửa nhà vệ sinh ở quán nhậu, Trần Minh Thành rủ một nhóm bạn lấy mã tấu chém xối xả vào nhóm bạn của Trâm khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Ngày 30.11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.HCM cho biết Đội trọng án phối hợp với Công an H.Hóc Môn vừa bắt giữ 5 nghi can, gồm: Trần Văn Chiến (28 tuổi, ngụ Cần Thơ), Nguyễn Thanh Phong (16 tuổi), Lưu Văn Hiệp (18 tuổi, ngụ Nam Định, cả 3 tạm trú H.Hóc Môn); Trần Ngọc Bảo Anh (23 tuổi), Trần Minh Thành (25 tuổi, cùng ngụ H.Hóc Môn) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cố ý gây thương tích.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 26.11, Bảo Anh, Thành, Chiến đến quán ốc H. ở ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn) nhậu.
Một giờ sau, Thành vào nhà vệ sinh thấy cửa đóng nên gõ cửa thì Lê Thị Huyền Trâm đang ngồi bên trong, la lớn: “Có người, ai vậy”. Nghe vậy, Thành bỏ ra bàn ngồi nhậu tiếp. Một lát sau, Thành đi vào nhà vệ sinh lại thì gặp Trâm đi ra nên nói: “Em không biết chị ở trong đó, chị làm gì la lớn dữ vậy”…
Hung khí gây án của nhóm Thành, Bảo Anh Ảnh: Nguyên Bảo
Chỉ vì câu nói đó, Trâm quay về bàn nhậu của mình kể lại vụ việc cho nhóm bạn đang ngồi nhậu gồm: Nguyễn Minh Đại (20 tuổi), Nguyễn Bé Tý (26 tuổi, cùng tạm trú Q.12); Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Hồng Hải.
Sau đó, nhóm của Thành về phòng trọ rủ thêm Nguyễn Thanh Phong, Lưu Văn Hiệp lấy mã tấu, dao bấm, quay lại quán ốc H., xông vào đâm, chém xối xả nhóm của Trâm khiến Đại, Tý bị trọng thương. Riêng Đại tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Ngày 28.11, Đội trọng án (PC45) phối hợp Công an H.Hóc Môn lần lượt bắt giữ 5 nghi phạm nói trên.
Tương tự, ngày 28, 29.11, Đội trọng án phối (PC45) hợp với Công an H.Củ Chi bắt giữ hai nghi can Bùi Văn Vi, Phan An Khương (cùng 27 tuổi, ngụ H.Củ Chi) do liên quan đến vụ trọng án khiến 1 người tử vong, 1 người trọng thương.
Khoảng 21 giờ ngày 27.11, Nguyễn Hoài Phong (25 tuổi) cùng 5 người bạn đến quán ốc K.N. trên đường Tỉnh lộ 7, xã Trung Lập Hạ (H.Củ Chi) nhậu.
Do mâu thuẫn từ trước, đến 22 giờ 15 cùng ngày, nhóm người này đi về thì bị Vi, Khương phục sẵn cầm dao đâm Phong tử vong và Trần Tiết Cương (26 tuổi) trọng thương.
Tại trụ công an, bước đầu Vi, Khương khai nhận trước đó có mâu thuẫn với Phong nên lên kế hoạch trả thù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.