Giết đàn em, quẳng xuống sông Hàn vì bị dạy cách chơi xe

06/07/2017 18:24 GMT+7

Cãi nhau với Sang về cách chạy, bảo quản xe máy, Hải dùng thắt lưng siết cổ cho đến khi Sang bất động rồi đẩy xuống sông Hàn khiến nạn nhân tử vong.

Trưa 6.7, ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hải (24 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) tử hình về tội giết người, 4 năm tù tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.
Theo cáo trạng, 19 giờ ngày 28.12.2016, Đặng Văn Sang (20 tuổi, quê H.Mộ Đức, Quảng Ngãi, tạm trú Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển xe máy BS 76G1 - 235.76 đến nhà Hải rủ đi dạo. Hải nói Sang để xe của Sang lại, đi xe máy BS 43D1 - 536.49 của Hải để thử đèn mới.
Tại khu vực bờ sông Hàn phía sau Công viên châu Á (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu), cả 2 mâu thuẫn, cãi nhau về cách chạy và bảo quản xe. Bị Sang xúc phạm, Hải bực tức đòi về và nảy sinh ý định giết Sang vì cho rằng Sang nhỏ tuổi, là "đàn em" mà lên mặt dạy đời Hải về cách chơi xe.
Khi Sang quay lưng lấy xe và cài mũ bảo hiểm, Hải liền lấy thắt lưng siết cổ Sang từ phía sau cho đến khi Sang bất động, ngã xuống đất. Hải kéo cổ Sang lên vỉa hè sát bờ sông, lấy mũ, điện thoại vứt xuống sông, cướp ví da rồi quăng xác Sang xuống sông Hàn. 
Trung tâm Pháp y TP.Đà Nẵng xác định Sang chết do ngạt nước, tức lúc bị Hải siết cổ, nạn nhân chỉ bất tỉnh khi bị siết cổ và khi bị vứt xuống sông mới chết hẳn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.