Giết bạn tình đồng tính vì bạn tình đòi đi lấy vợ

09/12/2016 15:18 GMT+7

Bực tức vì đã bán hết tài sản để cùng bạn tình đồng tính tiêu xài, nhưng lại bị chửi mắng, và 'người yêu' còn đòi đi lấy vợ, Đặng Ngọc Ngà ra tay giết người tình.

Ngày 9.12, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Ngà (46 tuổi, ngụ xã Long Giang, H.Bến Cầu, Tây Ninh) mức án chung thân về tội “giết người”
Theo cáo trạng, tháng 8.2015, Ngà quen biết, có quan hệ tình cảm đồng tính với Nguyễn Thành Nam (27 tuổi, ngụ xã Long Thuận, H.Bến Cầu). Khi mối quan hệ xảy ra mâu thuẫn, Ngà nảy sinh ý định giết Nam rồi tự tử.
3 giờ ngày 27.7, khi cùng nhau đi trên đường ĐT 786 (ấp Bảo, xã Long Giang, H.Bến Cầu), Ngà bất ngờ rút dao đâm Nam. Nam bỏ chạy thì bị Ngà đuổi theo đâm thêm nhiều nhát. Ngà lẩn trốn trong đám mía gần đó đến 14 giờ ngày 27.7 thì bị cơ quan công an bắt giữ.
Nam được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
Tại tòa, Ngà thừa nhận toàn bộ hành vi. Ngà khai nhận vì quá thương Nam nhưng Nam "đòi đi lấy vợ" và còn chửi Ngà trong khi Ngà đã bán hết tài sản để cùng Nam tiêu xài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.