Giấu ma túy ở trường mầm non: Địa phương đảm bảo lo cho các em

24/10/2014 18:25 GMT+7

(TNO) Cuối giờ chiều nay 24.10, UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng đã tổ chức đối thoại với phụ huynh của gần 100 trẻ đang được gửi tại Trường mầm non Sao Sáng (số 3 Vũ Tông Phan, phường Thọ Quang) về vụ việc phát hiện 2 kg ma túy “đá” tại trường .

>> Cất giấu ma túy trong trường mầm non: Phụ huynh lo trẻ bị đầu độc
>> Phát hiện 2 kg ma túy trong trường mầm non: Nhà trường, phụ huynh nói gì ?
>> Thưởng nóng vụ phá đường dây ma túy có súng
>> Giấu ma túy trong trường mầm non: Bắt thêm con gái 'bà trùm
>> Mở trường mầm non để giấu ma túy  


UBND phường Thọ Quang tổ chức đối thoại với phụ huynh trường Sao Sáng

Đại diện cho nhiều phụ huynh, ông Nguyễn Văn Thận (60 tuổi, có cháu gửi tại trường) nêu ý kiến là nếu nhà trường, chính quyền địa phương đảm bảo con em gửi tại trường không bị đầu độc, ảnh hưởng bởi ma túy thì họ vẫn tiếp tục gửi con em tại trường.

Ông Nguyễn Đình Vương, Phó chủ tịch UBND phường Thọ Quang, khẳng định việc bà Phạm Thị Nga và con gái Phạm Thị Bích Phượng (đứng tên chủ đầu tư Trường mầm non Sao Sáng) vi phạm pháp luật thì đã bị cơ quan điều tra bắt giữ. Tuy nhiên, việc tàng trữ, mua bán ma túy của mẹ con bà Nga không liên quan đến công tác nuôi dạy trẻ của nhà trường.

“Khi sự việc xảy ra, chúng tôi hiểu tâm lý phụ huynh hoang mang, nhưng chúng tôi có thể khẳng định Trường mầm non Sao Sáng nằm trong số trường tư thục chất lượng của quận Sơn Trà. Hiện nay hoạt động nhà trường vẫn đảm bảo, tâm lý giáo viên, nhân viên ổn định và lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm cho việc này”, ông Vương khẳng định.


Ông Nguyễn Văn Thận đại diện phụ huynh bày tỏ lo lắng

Theo ông Vương, trước đó UBND phường Thọ Quang đã mời ông Phạm Hữu Tuấn (51 tuổi, chồng cũ của bà Nga) làm việc và ông Tuấn đã cam kết thay con gái đảm bảo kinh phí hoạt động của trường.

“Giả định tình huống xấu nhất, nếu cơ quan điều tra xác định nguồn tài chính mua trường liên quan đến ma túy mà nhà trường đóng cửa, thì địa phương cũng đã có phương án tiếp nhận toàn bộ trẻ, chuyển sang các trường và nhóm trẻ tư thục khác trên địa bàn”, ông Vương nói.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Tội phạm ma túy khiến các cơ sở giam giữ bị quá tải
>> Tội phạm nảy sinh từ ma túy rất lớn
>> Phát hiện vụ tàng trữ ma túy
>> Bắt trùm ma túy đặc biệt nguy hiểm
>> Lọt lưới' lái xe nghiện ma túy
>> Bắt giữ nữ hành khách vận chuyển trái phép chất ma túy
>> Các bị cáo trong đường dây đưa 2 kg ma túy từ Lào về Việt Nam phản cung
>> Xét xử vụ mua bán gần 2 kg ma túy đá ở Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.