Giấu hơn 400 viên ma túy trong áo ngực đi bán cho con nghiện

08/09/2017 18:34 GMT+7

Giấu hơn 400 viên ma túy tổng hợp vào trong áo ngực rồi đón taxi đi từ TP.Đông Hà và TX.Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) để bán, Ngọc Anh bị cơ quan công an tóm gọn.

Sáng 8.9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên Trần Thị Ngọc Anh (còn gọi là Xíu, 27 tuổi, trú KP.7, P.5, TP.Đông Hà) 8 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, ngày 3.1, Anh giấu ma túy trong áo ngực rồi đi taxi từ TP.Đông Hà vào TX.Quảng Trị để bán.
Khi đến đoạn đường qua xã Triệu Giang (H.Triệu Phong), Anh bị tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an Quảng Trị) phát hiện, bắt quả tang cùng vật chức gồm 400 viên ma túy tổng hợp.
Tại tòa, Anh khai nhận từ tháng 6.2016 đến ngày 2.1.2017, đã nhiều lần mua ma túy tổng hợp của một số người không rõ danh tính để bán lại cho các con nghiện ở địa bàn TP.Đông Hà, H.Triệu Phong, TX.Quảng Trị với giá 80.000 đồng đến 90.000 đồng/viên nhằm thu lợi bất chính.
Tại phiên xử, Anh cũng xin HĐXX độ lượng, khoan hồng để bị cáo sớm trở về với gia đình, chăm sóc con nhỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.