Giật điện thoại kiếm tiền xài tết, một nghi can bị bắt giữ

Trần Tiến
Trần Tiến
08/02/2019 10:11 GMT+7

Thiếu tiền xài tết, cả 2 đối tượng rủ nhau đi cướp giật tài sản , trong đó 1 đối tượng bị bắt khi trên đường tẩu thoát.

Sáng 8.2 (mùng 4 tết), Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Trần Thế Nhật (19 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) về hành vi cướp giật tài sản.
Theo thông tin ban đầu, chiều 7.2 (mùng 3 tết), Nguyễn Quang Duy (19 tuổi, ngụ Q.12) đi xe máy mang BS 59E1 - 458.18 chở theo Trần Thế Nhật rảo quanh khu vực trung tâm thành phố hòng cướp giật tài sản.
Khi đến đường Cách Mạng Tháng 8 (P.Bến Thành, Q.1), Duy và Nhật phát hiện ông L.T.D (41 tuổi, ngụ Q.7) đang dừng xe sử dụng điện thoại nên tiến hành áp sát giật điện thoại của nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Thấy vậy, ông D. hô hoán người dân rồi nổ máy đuổi theo 2 đối tượng. Khi đến giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Cao Thắng (Q.3), ông D. đuổi kịp rồi tông thẳng vào xe của 2 đối tượng ngã xuống đường. Cả 2 đối tượng nhanh chân bỏ trốn, thì bị người dân và lực lượng Công an Q.3 phát hiện, bắt giữ được Nhật, còn Duy chạy thoát.
Tại cơ quan công an, Nhật khai nhận, do thiếu tiền xài tết nên cùng Duy đi cướp giật tài sản.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt đồng bọn của Nhật để xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.