Giao thông kẹt cứng ở TP.HCM

10/02/2018 06:17 GMT+7

Chiều 9.2, nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ùn ứ nghiêm trọng do người dân ra bến xe, sân bay, nhà ga để về quê ăn tết.

2 tuyến xe buýt đi sân bay miễn vé dịp tết
Các tuyến đường nối đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất như: Hoàng Văn Thụ, Phan Đăng Lưu, Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cộng Hòa… phương tiện lưu thông đông nghẹt. Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, tại ngã tư Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn và xe máy khiến phương tiện chen chúc nhau nhích từng chút trên các tuyến đường quanh khu vực này như Hoàng Văn Thụ, Phan Đăng Lưu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Kiệm. Nhiều người chở lỉnh kỉnh đồ đạc đứng chôn chân giữa đường. Rất đông CSGT có mặt ở khu vực nói trên để điều tiết, phân luồng giao thông.
Tương tự, từ 14 giờ cùng ngày, giao thông khu vực xung quanh Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) bắt đầu căng thẳng khi phương tiện đổ dồn về làm kẹt cứng các con đường dẫn vào bến xe như: Xô Viết Nghệ Tĩnh, QL13, Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh. Tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, kẹt xe bắt đầu từ ngã tư Hàng Xanh đến tận chân cầu Bình Triệu. Còn tại đường Đinh Bộ Lĩnh xe cộ đi lại đông nghịt. Riêng khu vực cổng chính Bến xe Miền Đông, các loại ô tô con, xe máy liên tục ra, vào bến. Nhiều thời điểm các phương tiện phải chen nhau, bóp còi inh ỏi để tìm chỗ đậu. Bên trong sảnh chờ Bến xe Miền Đông đông nghịt người.
Để đảm bảo phục vụ tốt hơn giao tho6ông dịp Tết, Sở GTVT TP.HCM đã công bố các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh về sự cố hạ tầng giao thông, vận tải hành khách. Theo đó, số 01688.247.247 do Phòng Quản lý vận tải đường bộ làm đầu mối tiếp nhận các thông tin về phục vụ vận tải hành khách. Số 028.3915.3915 do Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn làm đầu mối tiếp nhận các thông tin về sự cố hạ tầng giao thông. Lực lượng thanh tra giao thông công bố 2 số điện thoại đường dây nóng là 0903.812.723 và số 0913.880.906. Các số điện thoại sẽ tiếp nhận tất cả thông tin phản ánh về giao thông 24/24 giờ.
Cùng ngày, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM công bố thực hiện chương trình “Tuyến xe buýt số 109 và 152 phục vụ tết miễn vé đi sân bay Tân Sơn Nhất”. Lộ trình tuyến xe buýt không trợ giá số 109: Công viên 23.9 - Sân bay Tân Sơn Nhất, tuyến xe buýt có trợ giá số 152: Khu dân cư Trung Sơn - Bến Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất. Thời gian thực hiện là 10 ngày: từ ngày 10.2 đến hết ngày 14.2 và từ ngày 20.2 đến hết ngày 24.2 (25 - 29 tháng chạp và 5 - 9 tháng giêng).
 -

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.