Giao nộp 27.662 khẩu súng

20/06/2014 03:10 GMT+7

Ngày 19.6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Pháp lệnh về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Kế hoạch của Bộ Công an về tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Theo báo cáo, trong 2 năm thực hiện, toàn quốc đã phát hiện 4.201 vụ, bắt giữ 2.657 đối tượng; khởi tố 1.376 vụ, truy tố 1.186 vụ; đã xét xử 559 vụ vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ; đồng thời vận động nhân dân tự giác giao nộp 27.662 khẩu súng các loại, 78.169 viên đạn các loại, 5.325 kg thuốc nổ... Riêng mô hình “141” của Công an TP.Hà Nội phát hiện 1.307 vụ, thu 39 súng và 300 viên đạn... Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XII) ban hành Pháp lệnh số 6/2011/UBTVQH12 ngày 30.6.2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có ý nghĩa pháp lý quan trọng trong thời kỳ đẩy mạnh công hiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.