Giao ma túy giúp bạn, tài xế Grab Bike lãnh 15 năm tù

Huyền Mai
Huyền Mai
12/09/2019 17:05 GMT+7

Do nể nang, bị cáo Nhật vẫn đồng ý đi giao ma túy giúp bị cáo Hiếu mà không cần được trả công.

Ngày 12.9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đoàn Ngọc Trung Hiếu (28 tuổi, ngụ P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM) 18 năm tù, bị cáo Nguyễn Nhật (21 tuổi, ngụ P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM) 15 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, Nguyễn Nhật làm tài xế Grab Bike và cùng Hiếu thuê nhà tại chung cư The CBD (Q.2, TP.HCM). Nể tình bạn cùng phòng cộng với việc thường được Hiếu cho ma túy dùng, ngày 26.2, Nhật đồng ý giúp Hiếu giao 100 viên thuốc lắc cho một người tên Vũ (không rõ lai lịch) tại khu vực giao lộ Trần Hưng Đạo - Lê Hồng Phong (Q.5, TP.HCM).
Trên đường giao ma túy giúp, Nhật bị Công an Q.5 bắt quả tang, thu giữ 49,1142 gr ma túy giấu trong túi đeo bên người.
Tại tòa, Hiếu khai nhận, số ma túy trên được bị cáo nhặt trong túi xách mà khách bỏ quên trong một quán Karaoke tại Q.1, nơi Hiếu làm phục vụ. Do trước đây khi làm việc, bị cáo có biết Vũ thường mua ma túy bán cho khách nên đã liên hệ để giao dịch số ma túy nhặt được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.