Giao lưu hữu nghị biên giới Việt - Lào

12/07/2017 19:45 GMT+7

Trong chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt - Lào, Bộ đội biên phòng Việt Nam sẽ trao tặng 100 con bò giống cho 100 hộ gia đình nghèo hai nước đang sinh sống ở khu vực giáp biên giới.

Chiều 12.7, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức gặp gỡ báo chí, giới thiệu về các hoạt động trong chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới giữa Bộ Tư lệnh Bội đội biên phòng Việt Nam và Cục Bộ đội biên phòng, Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Lào; Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục An ninh, Bộ An ninh Lào lần thứ nhất năm 2017.
Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Cục Chính trị, Bộ đội biên phòng, cho biết chương trình giao lưu diễn ra từ ngày 22 - 23.7, tại Sơn La, hướng tới chào mừng 40 năm hai nước ký hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt - Lào và 55 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời khẳng định, củng cố và đưa quan hệ Việt - Lào phát triển sang giai đoạn mới.
Trong khuôn khổ chương trình giao lưu diễn ra nhiều hoạt động như biểu diễn võ thuật; toạ đàm về công tác phối hợp kiểm soát nhập cảnh, phòng chống tội phạm ma tuý, bảo vệ an ninh biên giới giữa hai nước...; Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng 100 con bò giống, tổng trị giá 1,5 tỉ đồng cho 50 hộ nghèo người Lào và 50 hộ nghèo Việt Nam.

tin liên quan

Campuchia - Lào tạm rút quân khỏi biên giới

Sau hai giờ thảo luận ngày 5.4, giới chức quân sự tỉnh và biên phòng hai nước Lào và Campuchia đã đạt được thỏa thuận rút quân khỏi 2 vùng chưa phân chia ranh giới trong nỗ lực giảm nhiệt căng thẳng biên giới.

Bộ đội biên phòng Việt Nam cũng sẽ tặng học bổng cho học sinh Lào và học sinh Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập; khánh thành công trình trạm xá quân dân y kết hợp dành cho đồng bào giáp biên của hai nước.
Đường biên giới Việt - Lào dài trên 2.337 km nằm trải dài trên 10 tỉnh Việt Nam và 10 tỉnh của Lào. Trên tuyến biên giới này, hai bên đã cắm 792/834 vị trí/cột mốc và 163 vị trí/168 cọc dấu biên giới. Hai bên đã cơ bản hoàn thành công tác tang dày và tôn tạo mốc giới trên thực địa để hình thành đường biên giới rõ ràng và chính xác thuận lợi cho công tác bảo vệ, quản lý.
Trên dọc tuyến biên giới Việt - Lào, bộ đội biên phòng hai nước đang có nhiều mô hình giúp đỡ, hỗ trợ người dân ở hai bên đường biên giới lao động sản xuất để xoá đói giảm nghèo, xoá nạn mù chữ và phòng chống tội phạm ma tuý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.