Giao cấu với thiếu nữ tuổi 15, cả 3 thanh niên lãnh án

14/09/2020 14:19 GMT+7

Ngày 14.9, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên phúc thẩm xét xử 3 bị cáo giao cấu với thiếu nữ tuổi 15.

Trước đó, TAND H.Hòa Vang ở phiên xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Mai Bá Nhật Tiến (21 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, ngụ 36 Lê Thị Xuyến, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và Trần Trịnh Văn Nghĩa (20 tuổi, ngụ 1050/5 Trường Chinh, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cùng 3 năm tù, cùng tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi); Hà Phước Minh Long (19 tuổi, ngụ thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 6 tháng tù về tội thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi.

3 chàng trai lãnh án vì “trót” yêu đương thiếu nữ sắp tròn 16 tuổi

Theo cáo trạng, đầu tháng 4.2019, Tiến và em T.C.A.P (sinh tháng 12.2003, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) quen qua Facebook và nảy sinh tình cảm.
Trong tháng 4, Tiến 5 lần đưa P. về nhà Tiến. Cả hai quan hệ tình dục 6 lần, trong đó 1 lần P. chủ động, 1 lần Tiến dừng lại do P. đau và chảy máu.
Cuối tháng 7.2019, P. tiếp tục quen Nghĩa qua Facebook, vào các thời gian đầu tháng 8, giữa tháng 8 và đầu tháng 9, Nghĩa dẫn P. về nhà, cả hai 3 lần tự nguyện giao cấu với nhau. Sau đó, cả hai mâu thuẫn nên chia tay.

Lãnh án vì cho thiếu nữ không quen ngủ nhờ

Tối 29.10.2019, Phạm Thị Cẩm Hòa (sinh năm 2004, ngụ tổ 29 P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ) chở P. đến nhà Long xin cho P. ngủ nhờ vài ngày.
Trong lúc P. và Long cùng xem phim, Long sờ soạng P. khoảng hơn 10 phút thì P. khóc nên Long dừng lại và ôm P. ngủ. Sáng 1.11.2019, P. về nhà kể lại nên gia đình đưa P. đi trình báo.
Từ khi quan hệ tình dục với Tiến, Nghĩa và có hành vi tình dục khác với Long, thì P. vẫn dưới 16 tuổi.
Quá trình điều tra, phía bị hại yêu cầu mỗi bị cáo bồi thường 100 triệu đồng. Tại phiên sơ thẩm, ngoài án tù, HĐXX tuyên buộc mỗi bị cáo Tiến, Nghĩa bồi thường cho P. 10 tháng lương cơ bản (14,9 triệu đồng), Long bồi thường 5 tháng lương cơ bản (7,45 triệu đồng).
Ở phiên phúc thẩm vụ án giao cấu với thiếu nữ tuổi 15 này, TAND TP.Đà Nẵng bác kháng cáo của bị hại về việc tăng mức hình phạt với bị cáo Nghĩa, tăng mức bồi thường với bị cáo Nghĩa và Tiến. TAND TP cũng giữ nguyên mức án với bị cáo Tiến, Nghĩa, riêng bị cáo Long được hưởng án treo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.