Gian nan vào nam

02/03/2015 05:38 GMT+7

Lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao đột biến sau tết, nhiều nhà xe đã nhồi nhét và 'thổi' giá vé lên mức cao.

Lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao đột biến sau tết, nhiều nhà xe đã nhồi nhét và “thổi” giá vé lên mức cao.

 
Xe khách 42 chỗ chở 76 hành khách bị CSGT Thanh Hóa bắt giữ chiều 26.2 -  Ảnh: Ngọc Minh
Xe khách 42 chỗ chở 76 hành khách bị CSGT Thanh Hóa bắt giữ chiều 26.2 -  Ảnh: Ngọc Minh
Sáng 28.2, chúng tôi có mặt trên QL1A đoạn qua H.Diễn Châu (Nghệ An). Mới sáng sớm nhưng hàng chục người đã ngồi la liệt ven đường với lỉnh kỉnh hành lý chờ đón xe. Nhưng xe giường nằm đi TP.HCM đều “hét” với giá từ 1,4 - 1,8 triệu đồng/người, cao gần gấp đôi so với ngày thường. Mãi gần trưa cùng ngày, chúng tôi mới đón được xe khách giường nằm chạy tuyến Vinh - Huế với giá 270.000 đồng, trong khi ngày thường chỉ có 180.000 đồng.
Trước đó, trong các ngày cao điểm đi lại sau tết, hàng vạn người dân ở Nghệ An đã rất vất vả đứng đợi cả buổi sáng, thậm chí cả ngày và chen lấn, xô đẩy mới đón được xe khách. Theo ông Nguyễn Đức Tú, Phó trưởng bến xe Vinh, một số doanh nghiệp vận tải ở các tỉnh phía nam tăng tới 50%, các chủ xe không vào bến “thổi” giá gấp đôi. Theo ghi nhận của Thanh Niên, giá vé xe khách tuyến Vinh - Hà Nội được niêm yết tại Bến xe Vinh là từ 170.000 - 200.000 đồng/vé, nhưng dọc đường, các nhà xe “hét” giá từ 300.000 - 350.000 đồng/vé; tuyến Vinh - TP.HCM giá niêm yết 845.000 đồng nhưng khách lên xe dọc đường phải trả tới 1,8 triệu đồng/vé.
Xe nêm đầy khách - Ảnh: Phạm Đức
Xe nêm đầy khách - Ảnh: Phạm Đức
Tại Hà Tĩnh, những ngày qua tình trạng cũng tương tự, thậm chí nhiều người còn bị “cò” xe dụ. Ngày 28.2, đứng từ tờ mờ sáng đến đầu giờ chiều, anh Bùi Văn Thân (32 tuổi, ngụ H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) mới đón được chuyến xe chạy tuyến Bắc Giang - Bình Dương. Dù anh Thân đã thỏa thuận giá cả với nhà xe và lên xe ngồi, nhưng vẫn bị “cò” đòi thu 200.000 đồng rồi mới cho xe chạy tiếp nên chủ xe buộc lòng phải mời anh Thân xuống xe.
Chấp nhận giá quá đắt, nhiều người đón xe vào nam còn phải chịu cảnh nhồi nhét trên xe. Khi đón được xe khách giường nằm, chúng tôi được phụ xe xếp chỗ ngồi ở lối đi, dù trên xe khi đó vẫn còn một số giường để trống. “Những giường đó đã có người đặt cọc rồi”, phụ xe nói. Xe chạy được một đoạn, phụ xe thông báo: “Tất cả những người ở luồng (lối đi - PV) phải ngồi thẳng lưng, không được nằm để chỗ cho người khác còn vào ngồi”. Có thời điểm trên xe chở 63 hành khách, vượt 20 người so với quy định.
Tại Hà Tĩnh, từ ngày 15.2 - 1.3, lực lượng CSGT đã xử phạt gần 50 xe khách vi phạm lỗi chở quá người so với quy định. Từ ngày 22.2 - 1.3, tại Thanh Hóa, lực lượng công an đã xử lý 101 xe khách chở quá từ 10 - 40 người so với quy định. Đặc biệt, Trạm CSGT QL1A (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) đã chặn bắt xe giường nằm 37 chỗ mang biển kiểm soát 14B-004.39 chạy tuyến Nghệ An - Quảng Ninh chở tới 117 hành khách, vượt 80 khách so với quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.