Gian lận điểm thi ở Sơn La: Đề nghị 23-24 năm tù đối với bị cáo nhận hối lộ

Quý Hiên
Quý Hiên
24/05/2020 17:18 GMT+7

VKS nhân dân tỉnh Sơn La đã đề nghị mức án cho cả 12 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia . Trong đó có 2 bị cáo bị đề nghị mức án cao nhất, đều ở mức 23 - 25 năm tù.

Chiều nay, tại phiên tòa xét xử vụ án gian lận điểm thi kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La, các phần xét hỏi với các bị cáo, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, người làm chứng đã kết thúc. Phiên tòa chuyển sang phần tranh tụng với việc Viện kiểm sát (VKS) nhân dân tỉnh Sơn La đọc bản luận tội và đề nghị với hội đồng xét xử mức án cụ thể cho từng bị cáo.
Theo đó, VKS đề nghị hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo phạm tội như cáo trạng đã truy tố, đề nghị tòa cấp sơ thẩm áp dụng mức án như sau:
Nguyễn Thị Hồng Nga từ 16 -17 năm tù về tội nhận hối lộ; 7 - 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt từ 23 - 25 năm tù.
Lò Văn Huynh từ 17 - 18 năm tù về tội nhận hối lộ; 6 - 7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt từ 23 - 25 năm tù.
Cầm Thị Bun Sọn từ 4 - 5 năm tù về tội nhận hối lộ; 5 - 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt từ 9 - 11 năm tù.
Trần Văn Điện từ 12 - 13 năm tù về tội đưa hối lộ.
Nguyễn Minh Khoa từ 12 - 13 năm tù về tội đưa hối lộ.
Trần Xuân Yến từ 7 - 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đặng Hữu Thủy từ 6 - 7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đỗ Khắc Hưng 5 - 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Hoàng Thị Thành từ 2 - 3 năm tù về tội đưa hối lộ.
Lò Thị Trường từ 2 - 3 năm tù về tội đưa hối lộ.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ 2 - 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đinh Hải Sơn từ 2 - 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngoài ra, các bị cáo còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền, sung ngân sách nhà nước.
Trong số các bị cáo trên, có 6 người vốn công tác ở Sở GD-ĐT và ngành GD-ĐT Sơn La, gồm: Nguyễn Thị Hồng Nga, nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục; Lò Văn Huynh, nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục; Cầm Thị Bun Sọn, nguyên Phó trưởng phòng Chính trị tư tưởng; Trần Xuân Yến, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT; Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục; Đặng Hữu Thủy, nguyên Phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu.
3 bị cáo vốn công tác ở Công an tỉnh Sơn La, gồm: Đỗ Khắc Hưng, Đinh Hải Sơn, Nguyễn Minh Khoa; 3 bị cáo còn lại là: Trần Văn Điện và Hoàng Thị Thành (đều có nghề nghiệp là cán bộ), Lò Thị Trường (lao động tự do).
Theo cáo trạng của VKS nhân dân tỉnh Sơn La, tài liệu, chứng cứ tại hồ sơ đủ căn cứ chứng minh, tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Trần Xuân Yến, Nguyễn Thị Hồng Nga, Lò Văn Huynh, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn, Đỗ Khắc Hưng, Đinh Hải Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao với động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác (vì mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp…) câu kết với nhau thực hiện hành vi rút bài thi trắc nghiệm sửa, nâng điểm; in khóa phách vòng 1, vòng 2 để nâng điểm cho 44 thí sinh.
Các bị cáo Trần Văn Điện, Nguyễn Minh Khoa, Hoàng Thị Thành, Lò Thị Trường vì động cơ vụ lợi đã thỏa thuận đưa tiền để sửa bài thi nâng điểm cho các thí sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.