Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa điều động cán bộ sai quy định

01/10/2019 07:42 GMT+7

Theo kết luận của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, việc triển khai điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh từ Chánh văn phòng Sở Tư pháp sang làm GĐ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là vi phạm quy định, quy trình .

Ngày 30.9, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa có kết luận thanh tra công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ của Giám đốc (GĐ) Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. Việc thanh tra được thực hiện sau khi ông Lê Hữu Viên, Phó GĐ Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa, “tố” GĐ Sở điều động, bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định.
Theo kết luận của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, việc triển khai điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh từ Chánh văn phòng Sở Tư pháp sang làm GĐ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa) là vi phạm quy định, quy trình.
Cụ thể, thời điểm bổ nhiệm (tháng 4.2019), ông Hạnh chưa được bổ nhiệm là trợ giúp viên pháp lý; chưa có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; quy trình bổ nhiệm nguồn nhân sự không đúng. Do đó, việc ông Bùi Đình Sơn, GĐ Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa, ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh là sai quy định.
Sở Nội vụ đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu GĐ Sở Tư pháp kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Sở, bộ phận tham mưu; đồng thời thực hiện đúng quy trình lựa chọn người làm GĐ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo quy định.
Ngày 30.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Bùi Đình Sơn, GĐ Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa, cho biết ông Nguyễn Xuân Hạnh vẫn đang giữ chức vụ GĐ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước như quyết định bổ nhiệm do chính ông Sơn ký trước đó. Ông Sơn cũng cho biết đang chờ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để tiến hành công tác kiểm điểm trách nhiệm đối với chính bản thân ông và các cá nhân, tập thể có liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.