Giám đốc Sở TN-MT Quảng Ngãi nói gì về 'sự cố bụi hồng' ở Dung Quất

Phạm Anh
Phạm Anh
23/12/2019 16:28 GMT+7

Khoảng 8 giờ 30 ngày 23.12, tại Nhà máy thép Hòa Phát (Khu kinh tế Dung Quất, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) xảy ra sự cố 'bụi hồng phát tán trên không trung, thải ra môi trường'.

Chiều 23.12, ông Đỗ Minh Hải, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết khoảng 8 giờ 30 cùng ngày (23.12), tại Nhà máy thép Hòa Phát ở Khu kinh tế Dung Quất (H.Bình Sơn) xảy ra sự cố bụi hồng phát tán trên không trung, thải ra môi trường.
Theo ông Hải, sau khi xảy ra sự cố, Nhà máy thép Hòa Phát tại Dung Quất đã có báo cáo về vụ việc. Cụ thể, "bụi hồng" xuất hiện trong vòng 1 phút, sau đó phía nhà máy đã cho dừng hoạt động nơi xảy ra sự cố.
Phía nhà máy thép cũng giải thích do quá trình vận hành, hệ thống lọc bụi tĩnh điện của lò thổi của nhà máy này gặp sự cố ở quạt hút. Khi phát hiện sự cố, nhà máy đã ngừng hoạt động hệ thống tự động hóa tại đây.
Cũng theo báo cáo từ phía nhà máy mà Sở TN-MT Quảng Ngãi nắm được, "bụi hồng" (bụi quặng ô xít sắt Fe2O3) chỉ phát tán trong nhà xưởng nhà máy, phát tán lên mái nhà xưởng, rồi tắt.
Tuy nhiên, ông Hải cho biết: "Hiện Chi cục Bảo vệ Môi trường của Sở và đoàn công tác của H.Bình Sơn đã làm việc tại nhà máy thép, ngoài sự cố nói trên, đoàn công tác còn kiểm tra một số vấn đề liên quan khác".
Một lãnh đạo UBND H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cũng xác nhận việc bụi hồng xuất hiện ở nhà máy nói trên đã xảy ra sáng 23.12.
Trong chiều 23.12, lực lượng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Sở TN-MT Quảng Ngãi vẫn đang làm việc với lãnh đạo nhà máy để làm rõ sự cố.
Cũng theo ông Hải, "sự cố bụi hồng" nói trên có độc hại hay không thì cần chờ kết luận của cơ quan chức năng. Hiện tại nhà mày này đang chạy thử máy móc thiết bị, chưa đi vào sản xuất chính thức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.