Giám đốc Công ty Phú An Sinh lãnh 19 năm tù

31/05/2016 18:55 GMT+7

Đại diện Viện KSND đề nghị mức an từ 14 - 16 năm tù. HĐXX xét thấy bị cáo quanh co chối tội, số tiền chiếm đoạt lớn, nên tuyên phạt 19 năm.

Trong phiên tòa chiều 31.5, chủ tọa tiếp tục xét hỏi bị cáo Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và chế biến thực phẩm Phú An Sinh (gọi tắt là Công ty Phú An Sinh) xung quanh số tiền từ quỹ bình ổn giá mà bị cáo sử dụng sai mục đích.
“Tại sao bị cáo lấy tiền vốn ngân sách trả ngân hàng, chi tiêu mua sắm… mà vẫn làm báo cáo số liệu gian dối với các sở để báo cáo sai sự thật”, chủ tọa hỏi. Bị cáo Minh vẫn khẳng định sử dụng số tiền đúng số liệu đã báo cáo.
Bị cáo rút tiền ngân sách trả tiền nợ công ty tài chính mà không báo cáo các sở, chủ tọa truy tiếp thì bị cáo Minh nói là sai sót.
Tự bào chữa cho mình, bị cáo Minh cho rằng trước khi lấy tiền vốn ngân sách nhà nước để trả nợ, Công ty Phú An Sinh đã mua hàng dự trữ, vì vậy khi có tiền thì lấy trả ngân hàng, tiền nợ chứ không sử dụng tiền sai mục đích và đề nghị HĐXX xem xét.
Đại diện Viện KSND đã đề nghị mức án đối với bị cáo Minh từ 14 – 16 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng bị cáo Minh đã quanh co chối tội, chiếm đoạt số tiền của nhà nước rất lớn nên tuyên phạt 19 năm tù giam về tội danh trên.
Theo cáo trạng, trong năm 2010, Công ty Phú An Sinh đã tạm ứng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện hai chương trình bình ổn giá do Sở Công thương và Sở NN&PTNT phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện với tổng số tiền 51,5 tỉ đồng.
Tuy nhiên, sau đó, ông Minh đã sử dụng hầu hết số tiền trên để làm việc riêng; đến thời điểm hiện tại mới trả cho nhà nước hơn 10 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.