Giám đốc công ty địa ốc chiếm đoạt tài sản bị đề nghị 34 năm tù

01/12/2014 13:12 GMT+7

(TNO) Sau 2 ngày xét xử, sáng 1.12 , đại diện Viện KSND đã đề nghị HĐXX tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt Châu Thanh Kiệt (38 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Cường Thịnh, gọi tắt là Công ty Cường Thịnh) trụ sở tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, 30 đến 34 năm tù về các tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

>> Bắt một giám đốc công ty địa ốc chiếm đoạt tài sản

Đề nghị uyên phạt 30 năm tù một giám đốc thành lập công ty để lừa đảo
Các bị cáo trong phiên xét xử sáng 1.12 - Ảnh: Mai Trâm

Riêng các bị cáo Tô Văn Xộn (39 tuổi, ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ); Võ Văn Đạt (60 tuổi), Trần Văn Thảo (63 tuổi), Đồng Kim Thúy (36 tuổi, tất cả cùng ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều), biết rõ mình không phải là người có đất bán nhưng vẫn tích cực giúp sức cho Kiệt chiếm đoạt 620 triệu đồng, bị Viện KSND đề nghị tuyên phạt từ 2 đến 3 năm tù (cho hưởng án treo) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản .

Theo cáo trạng, năm 2003, Kiệt lập Công ty Cường Thịnh. Dưới vỏ bọc là giám đốc công ty, lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người, Kiệt dùng thủ đoạn chuyển nhượng đất cho nhiều người trên cùng một diện tích đất; lừa đảo môi giới chuyển nhượng nhà đất, làm hồ sơ hợp thức hóa chủ quyền nhà đất … để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. 

Cơ quan điều tra đã xác định từ năm 2003 đến khi bị bắt (16.4.2011), Kiệt đã thực hiện 8 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 21 bị hại trên địa bàn TP.Cần Thơ số tiền gần 6,9 tỉ đồng. Trong đó, Kiệt cùng với Tô Văn Xộn, Võ Văn Đạt, Trần Văn Thảo, Đồng Kim Thúy dùng thủ đoạn đóng giả các chủ đất ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất để lừa chuyển nhượng đất tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng cho ông Nguyễn Văn Kịch (ngụ tại quận Ninh Kiều) chiếm đoạt hơn 620 triệu đồng tiền đặt cọc. 

Ngoài ra, Kiệt còn làm giả tài liệu của UBND phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ trong việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhiều người để chiếm đoạt số tiền đặt cọc trên 200 triệu đồng…

Dự kiến ngày mai 2.12, tòa sẽ tuyên án.

Mai Trâm

>> Bắt một luật sư lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Điều tra một quân nhân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Kiên Giang: Tăng cường chống lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
>> Giả danh cảnh sát hình sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.