Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai có phiếu tín nhiệm cao thấp nhất

10/12/2014 15:30 GMT+7

(TNO) Ngày 10.12, ngày họp thứ hai, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa 8 đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả, ông Trần Văn Tư, Chủ tịch HĐND, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 71/74 phiếu. Xếp ngay sau đó là hai Phó chủ tịch tỉnh Trần Minh Phúc và Trần Văn Vĩnh với số phiếu lần lượt là 68/74 và 64/74, đặc biệt cả ba người này đều có số phiếu tín nhiệm thấp là 0.

Người có phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là ông Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh, với 43/74 phiếu. Ông Khánh cùng với bà Bồ Ngọc Thu, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh, là hai người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất 10/74 phiếu.

* Chiều cùng ngày, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 8 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Kết quả, người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Võ Văn Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh (32/43); bà Cao Xuân Thu Vân, Chánh văn phòng UBND tỉnh, có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất (13/43).

Đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu bỏ phiếu tín nhiệm
Đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu bỏ phiếu tín nhiệm - Ảnh: T.T.Phong

Lê Lâm - Trần Thanh Phong

 >> HĐND TP.HCM lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh lãnh đạo
>> Lấy phiếu tín nhiệm và bầu bổ sung Phó chủ tịch tỉnh Tây Ninh
>> Chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh lãnh đạo TP.HCM
>> Kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.