Giám định tâm thần người mẹ nghi sát hại con trai 5 tháng tuổi

01/03/2018 13:05 GMT+7

Cơ quan công an đã trưng cầu giám định tâm thần vì Nhi có biểu hiện trầm cảm sau sinh, dẫn đến việc sát hại con trai mới 5 tháng tuồi.

Ngày 1.3, thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Xuân Nhi (25 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi "giết người".
Hiện cơ quan công an đang chờ kết quả giám định tâm thần vì Nhi có biểu hiện trầm cảm sau sinh.
Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 13.2, hàng xóm hốt hoảng khi thấy Nhi cầm dao nhọn đang bế con trai là bé K. (5 tháng tuổi), trên người bé có nhiều vết máu nên vội hô hoán. Người dân kiểm tra thì phát hiện bé K. đã tử vong, liền báo cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, PC45 và các ngành chức năng đã có mặt điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé K. tử vong do vết thương sọ não hở, xuất huyết não, dập não do tác động của vật sắc nhọn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.