Giảm án cho con rể đánh chết mẹ vợ

20/05/2016 15:45 GMT+7

Do khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại và có thời gian phục vụ trong quân ngũ nên bị cáo Châu được Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm chấp nhận giảm án.

Ngày 20.5, tại tỉnh Sóc Trăng, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trịnh Minh Châu (42 tuổi, ngụ Sóc Trăng), giảm án từ 20 năm tù xuống 18 năm vì tội giết người. Cộng 2 năm tù của tội cố ý gây thương tích, bị cáo Châu lĩnh 20 năm tù về hai tội danh trên.
Theo HĐXX, bản án sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Châu. Tuy nhiên, bị cáo Châu có thời gian phục vụ quân ngũ, tích cực tác động gia đình khắc phục hậu quả trên 100 triệu đồng cho gia đình bị hại, nên được HĐXX xem xét giảm án.
Theo cáo trạng, ngày 13.6.2015, bị cáo Châu với vợ là chị Huỳnh Thị Thu (34 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với nhau. Ngày 13.6.2015, Châu khóa cửa nhà để đi công việc thì chị Thu dùng cưa sắt để cắt khóa vào nhà.
Sau đó, khi bị cáo Châu về nhà, liền bị vợ chửi mắng nên Châu tỏ ra tức giận lấy cây tre dài hơn 2 m đánh chị Thu nhiều cái. Thấy con gái bị chồng đánh gãy tay ngất xỉu, bà Nguyễn Thị Tám (70 tuổi, mẹ ruột chị Thu) chạy đến can ngăn nên thì bị Châu dùng cây đánh vào đầu, làm bà Tám té ngã xuống nền xi măng. Hậu quả, bà Tám bị tử vong vì chấn thương sọ não, chị Thu bị thương tật 24%.
Ngày 14.12.2015, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên Châu 22 năm tù về hai tội danh trên. Sau đó, Châu làm đơn kháng cáo, xin giảm án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.