Giải tỏa các điểm vi phạm an toàn giao thông

28/02/2013 13:26 GMT+7

(TNO) Ngày 28.2, Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên - Huế (thuộc Khu Quản lý đường bộ 4) phối hợp với lực lượng chức năng giải tỏa các điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 1A qua H.Phú Lộc.

Phú Lộc là địa phương đầu tiên trong đợt cao điểm giải tỏa các điểm vi phạm lộ giới an toàn giao thông trên toàn tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Riêng tại Phú Lộc, ước có trên 200 điểm vi phạm buộc phải giải tỏa để trả lại hàng lang thông thoáng cho quốc lộ 1A.

 Lực lượng chức trách giải tỏa một điểm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc
Lực lượng chức trách giải tỏa một điểm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc

Kể từ năm 2008 đến nay, gần như năm nào công ty cũng triển khai việc giải tỏa các điểm vi phạm hành lang an toàn để lập lại trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường trên. Tuy nhiên, sau mỗi đợt ra quân, tình trạng lấn chiếm vượt mốc lộ giới an toàn trong phạm vi 15m (tính từ ta luy) lại tái diễn.

Ước tính có hàng ngàn trường hợp vi phạm như dựng bảng hiệu, lều quán, xây dựng công trình tạm bợ… vượt mốc hành lang an toàn giao thông.

Riêng năm 2012, đã có 216 trường hợp vi phạm mới có tính chất nghiêm trọng bị công ty lập biên bản, chuyển cơ quan chức năng xử lý.

Tin, ảnh: Gia Tân

>> Cao điểm giải tỏa hành lang giao thông
>> Giải tỏa “chướng ngại vật”
>> Giải tỏa khu vực xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng -Quảng Ngãi
>> Giải tỏa ngăn cản thi công, công an xã bắn 3 người bị thương  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.