Giải quyết những tồn tại trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/08/2019 06:05 GMT+7

Đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam để giải quyết các tồn tại liên quan đến dự án tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ngày 15.8, tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải (GTVT) do Thứ trưởng Lê Đình Thọ dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam để giải quyết các tồn tại liên quan đến dự án tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam).
Thông tin tại buổi làm việc, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện nay dự án còn một số tồn tại, tỉnh đã rất nhiều lần kiến nghị Bộ GTVT, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC), nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết đứt điểm.
Cụ thể, đường ĐT611 chưa triển khai thực hiện; 3 tuyến đường ĐH1, ĐH8 và ĐH9 trên địa bàn H.Duy Xuyên đang thi công dở dang nhưng đã dừng triển khai khoảng 1 năm; đoạn vốn WB đường ĐT617 và tuyến đường địa phương trên địa bàn các huyện Phú Ninh, Núi Thành và TP.Tam Kỳ chưa triển khai hoàn trả; khoảng 50 đường ngang, đường gom triển khai dang dở hoặc chưa triển khai; 15 cống chui dân sinh bị ngập úng vì độ cao thấp hơn đường vào cống, 6 km đường rào bảo vệ cao tốc chưa được lắp đặt.
Ngoài ra, khoảng 7 hộ dân ở H.Phú Ninh chưa nhận tiền đền bù và nhiều vị trí bồi lấp đất ruộng, ảnh hưởng đất sản xuất của nhân dân ở các huyện Thăng Bình, Phú Ninh và Núi Thành.
Tại buổi làm việc, ông Lê Đình Thọ yêu cầu VEC phải triển khai, giải quyết dứt điểm những tồn tại trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn Quảng Nam. Những vấn đề còn tồn tại sẽ có buổi làm việc sau ngày 30.8, các bên cùng đưa ra hướng giải quyết.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.