Giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại phức tạp trước Đại hội Đảng 12

08/07/2015 07:00 GMT+7

Ngày 7.7, tại TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, lãnh đạo các bộ: TN-MT, Tài chính, Xây dựng làm việc với Thành ủy, UBND TP.HCM để giải quyết 4 vụ khiếu nại trên địa bàn TP, gồm vụ ông Tạ Quang Hưng về nhà đất số 2/267 và số 2/268 xa lộ Hà Nội, Q.9; bà Lê Thị Thu về căn nhà số 363, 365, 367 Cách Mạng Tháng 8, Q.10; ông Lưu Hữu Minh Quang về căn nhà số 376 Trần Hưng Đạo, Q.5; bà Trần Thị Y về quyền sử dụng đất, bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất tại Q.Bình Thạnh. Đây là những vụ khiếu nại kéo dài, trong đó có vụ đã kéo dài gần 30 năm và đã qua nhiều cấp giải quyết.

Ngày 7.7, tại TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, lãnh đạo các bộ: TN-MT, Tài chính, Xây dựng làm việc với Thành ủy, UBND TP.HCM để giải quyết 4 vụ khiếu nại trên địa bàn TP, gồm vụ ông Tạ Quang Hưng về nhà đất số 2/267 và số 2/268 xa lộ Hà Nội, Q.9; bà Lê Thị Thu về căn nhà số 363, 365, 367 Cách Mạng Tháng 8, Q.10; ông Lưu Hữu Minh Quang về căn nhà số 376 Trần Hưng Đạo, Q.5; bà Trần Thị Y về quyền sử dụng đất, bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất tại Q.Bình Thạnh. Đây là những vụ khiếu nại kéo dài, trong đó có vụ đã kéo dài gần 30 năm và đã qua nhiều cấp giải quyết.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các bên liên quan báo cáo, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận hướng xử lý cụ thể từng vụ việc, đồng thời khẳng định quan điểm của Chính phủ là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân trên cơ sở các quy định pháp luật đã ban hành.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, tình hình khiếu nại, tố cáo trên phạm vi cả nước tuy có giảm số vụ việc, số đơn thư và số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, nhưng khiếu nại đông người tăng. Một số địa phương báo cáo còn nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, như TP.HCM 41 vụ việc, An Giang 36 vụ, Lạng Sơn 35 vụ, Long An 25 vụ, Quảng Ninh 25 vụ, Tiền Giang 16 vụ… Phó thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ thành lập một số đoàn công tác do lãnh đạo Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn, phối hợp Bộ Công an, Bộ TN-MT, Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành liên quan về các địa phương kiểm tra, đôn đốc giải quyết dứt điểm trước Đại hội Đảng 12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.