Giải cứu vượn đen má trắng quý hiếm ở Đà Nẵng

06/08/2013 17:15 GMT+7

(TNO) Ngày 6.8, Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng cho biết đã thả nhiều thú rừng bị nuôi nhốt, mua bán trái phép về tự nhiên.

>> Thả động vật hoang dã về rừng
>> Chở gỗ, thú rừng không rõ nguồn gốc còn giam lỏng hành khách

Trước đó, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) tại Hà Nội nhận được email từ một bạn trẻ phát hiện 1 cá thể vượn bị nuôi nhốt trái phép trên đường Tôn Đản, tổ 17A, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

ENV đã nhờ các tình nguyện viên tại TP.Đà Nẵng tìm hiểu, xác định đây là cá thể vượn đen má trắng Siki (tên khoa học Nomascus leucogenys siki) giống đực, nặng khoảng 3 kg thuộc loài quý hiếm.

Nhận tin báo từ ENV, lúc 15 giờ ngày 2.8, Chi cục Kiểm lâm cùng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP.Đà Nẵng tiến hành kiểm tra nhà ông Nguyễn Văn Viện (57 tuổi) tại số 4 đường Tôn Đản.

Sau khi tổ kiểm tra phổ biến quy định Nhà nước nghiêm cấm nuôi nhốt động vật rừng trái phép, ông Viện đã tự nguyện giao nộp cá thể vượn cho Chi cục Kiểm lâm.


Ông Viện bàn giao cá thể vượn Siki cho cơ quan chức năng - Ảnh Chi cục Kiểm lâm cung cấp 

Đến chiều 5.8, Chi cục Kiểm lâm lập biên bản bàn giao vượn Siki cho Trung tâm cứu hộ Vườn quốc gia Cúc Phương để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, chiều 31.7, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng TP.Đà Nẵng cũng đã thả 1 cá thể khỉ đuôi dài bị nuôi nhốt trái phép tại nhà dân trên đường 2.9 Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng về rừng Sơn Trà.

Đồng thời, đối với 16 con cầy vòi hương và 4 con nhím bị mua bán, vận chuyển trái phép trên xe khách BKS 30Z-7393 hôm 17.7, Đội Kiểm lâm cơ động cũng đã thả 15 con cầy và 2 con nhím về rừng Sơn Trà, tiêu hủy 1 con cầy và 2 con nhím còn lại do đã chết.

Nguyễn Tú

>> Thả khỉ về khu bảo tồn thiên nhiên
>> Thả rùa hộp trán vàng về thiên nhiên
>> Thả đồi mồi về biển
>> Cá lớn liên tục xuất hiện tại Cù Lao Chàm
>> Phục hồi thành công san hô cứng ở Cù Lao Chàm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.