Giải cứu, thả 12 cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên

17/09/2018 20:24 GMT+7

Chiều 17.9, ông Hà Thế Phong, Giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết đơn vị đã phối hợp cơ quan chức năng thả 12 cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên.

[VIDEO] Kiểm tra nơi bán hải sản, phát hiện 13 con rùa quý hiếm
Số rùa biển trên là tang vật tịch thu từ một người dân mua lại rùa từ những ngư dân xã đảo Thổ Châu (H.Phú Quốc).
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 1.9, Đồn biên phòng Thổ Châu bắt quả tang ông Phạm Văn Tuấn (50 tuổi, ngụ ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu) nuôi nhốt 12 cá thể rùa biển với tổng trọng lượng 165,5 kg, con lớn nhất nặng 52 kg, con nhỏ nhất 8 kg.
Ông Tuấn khai đã mua 12 con rùa biển này để bán về TP.HCM.
Sau khi phát hiện vụ việc, Đồn biên phòng Thổ Châu đã lập biên bản, tạm giữ tang vật. Ngày 9.9, 12 cá thể rùa biển được đưa về Phú Quốc chăm sóc. Đến chiều 17.9, số rùa trên được thả về biển.
Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an H.Phú Quốc, cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành giám định, lập hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan đến vụ mua bán rùa biển.
Người dân giải cứu rùa biển
Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vào ngày 16.9, ông Phạm Văn Vững (31 tuổi, ngụ H.Hòn Đất, Kiên Giang) trên đường từ H.Hòn Đất về TP.Rạch Giá (Kiên Giang) đã mua một con rùa biển khoảng 7 kg từ một người không rõ danh tính.
Qua tìm hiểu, ông Vững biết rùa biển là loài động vật nguy cấp, quý hiếm, cần được ưu tiên bảo vệ nên đã tự nguyện giao nộp rùa để cơ quan chức năng thả về tự nhiên.
Trước đó, ngày 26.8, ông Lê Quang Duy (34 tuổi, ngụ H.Phú Quốc, Kiên Giang) cũng đã mua một con rùa biển nặng 36 kg từ một ngư dân ở thị trấn An Thới.
Sau khi mua rùa, ông Duy đã liên lạc với Ban quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc để được hướng dẫn chăm sóc trước khi thả về biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.