Giải cứu người con bị cha giam cầm, ngược đãi

16/05/2013 18:40 GMT+7

(TNO) Trưa 16.5, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Văn Hướng, Chủ tịch UBND xã Long Giang (H.Bến Cầu), xác nhận có sự việc "cha giam cầm, ngược đãi con ruột".

(TNO) Chính quyền địa phương xã Long Giang (H.Bến Cầu, Tây Ninh) đã giải cứu một thanh niên bị cha ruột giam cầm và ngược đãi.

Trưa 16.5, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Văn Hướng, Chủ tịch UBND xã Long Giang (H.Bến Cầu), xác nhận có sự việc "cha giam cầm, ngược đãi con ruột".

Anh Nguyễn Văn Cao (34 tuổi, ngụ ấp Long Tân, xã Long Giang, H.Bến Cầu) bị cha ruột là ông Nguyễn Văn Non (61 tuổi) xích chân, giam cầm, ngược đãi... 

Cha giam cầm con ruột
Anh Nguyễn Văn Cao bị xiềng chân nhiều ngày liền vừa được chính quyền xã Long Giang giải cứu - Ảnh: Minh Tiên

Trước đó, 14.5, nhận được tin báo của người dân địa phương, UBND xã Long Giang đã khẩn trương tổ chức đoàn công tác giải cứu anh Cao.

Cũng theo người dân địa phương, tính đến ngày 14.5 là 5 ngày đêm anh Cao bị cha ruột xích chân, bỏ đói, chỉ cho uống nước cầm hơi...

Ông Non có nói với đoàn công tác của xã Long Giang, do anh Cao bị bệnh tâm thần, mỗi lần lên cơn đập phá và tấn công người thân nên ông (cùng người con rể) phải nhốt lại.

Trước đó, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 tại TP.HCM có kết luận anh Cao bị bệnh động kinh.

Giang Phương - Minh Tiên

>> Vụ clip ngược đãi dân ở Bình Thuận: Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo làm rõ
>> Xuất hiện video clip ngược đãi dân ở Bình Thuận
>> Bị mẹ ngược đãi, bé trai 6 tuổi tử vong
>> Kỷ luật 4 cô giáo ngược đãi trẻ
>> Đồng Nai: Lại thêm một hành vi ngược đãi trẻ em
>> Quảng Bình: Bắt tạm giam kẻ ngược đãi bà nội
>> TP.HCM: Thêm một vụ ngược đãi trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.